Ngân hàng Trung Quốc bất ngờ phong tỏa các tài khoản của Triều Tiên

Ngân hàng Trung Quốc bất ngờ phong tỏa các tài khoản của Triều Tiên
Ngân hàng Trung Quốc bất ngờ phong tỏa các tài khoản của Triều Tiên ảnh 1
ICBC đã ngừng mọi khoản tiền gửi và hoạt động chuyển tiền nước ngoài ra-vào các tài khoản mang tên công dân Triều Tiên
Ngày 22/2, tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc dẫn nội dung các cuộc nói chuyện qua điện thoại với một nhân viên giấu tên của văn phòng ICBC tại thành phố Đan Đông, Đông Bắc Trung Quốc cho biết, từ cuối tháng 12/2015, ICBC đã ngừng mọi khoản tiền gửi và hoạt động chuyển tiền nước ngoài ra - vào các tài khoản mang tên công dân Triều Tiên. Nguồn tin trên nói: “(Ngân hàng ICBC) chưa bao giờ thông báo về lý do áp đặt các biện pháp này, song dường như điều đó liên quan tới mối quan hệ căng thẳng giữa Triều Tiên và Trung Quốc”.
 
Báo trên dẫn lời một doanh nhân Trung Quốc - người đang đầu tư vào các khu mỏ ở Triều Tiên - cho biết, sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa hôm 7/2, một ngân hàng khác ở Đông Bắc Trung Quốc cũng đã chặn các giao dịch với những tài khoản của Triều Tiên.
 
Hiện Mỹ và Hàn Quốc đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc - một đồng minh chính của Bình Nhưỡng - để áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa vừa qua.
 
* Nhật Bản và Trung Quốc lên kế hoạch hội đàm về Triều Tiên
 
Theo hãng tin Kyodo, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đang sắp xếp một cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao hai bên vào cuối tháng 2 này để thảo luận về phản ứng với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo mới đây.
 
Theo nguồn tin trên, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyển Hựu dự kiến gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại Tokyo. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc tới Nhật Bản kể từ khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1.
 
Cuộc gặp trên được lên kế hoạch sau khi Nhật Bản nỗ lực thu xếp cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhưng không đạt kết quả.

Có thể bạn quan tâm