Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc vào ngày 4/7

Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc vào ngày 4/7
Áo chống nắng, khẩu trang, găng tay... là những đồ dùng cần thiết khi xuống đường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Áo chống nắng, khẩu trang, găng tay... là những đồ dùng cần thiết khi xuống đường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các tỉnh phía Bắc từ ngày 30/6-3/7 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, vùng đồng bằng cao 39 độ C. Ngày 4/7, nhiệt độ giảm dần, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ.

Khu vực Trung Bộ 5 ngày đầu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, vùng núi 39-40 độ C. Từ ngày 5/7, nhiệt độ giảm dần, nắng nóng xảy ra ở một vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới.

Ngày 30/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng các tỉnh Điện Biên-Lai Châu thấp hơn 32-35 độ độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Các tỉnh phía Nam đều là ngày nắng nhưng không nơi nào lên ngưỡng nắng nóng, gió thổi cấp 2-3, nhiệt độ ở Tây Nguyên 30-33 độ C, Nam Bộ không vượt quá 35 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, đêm cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5 mét. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Ngoài ra, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình gây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 khiến biển động dọc từ Bình Thuận đến Cà Mau. Sóng biển cao 2-3 mét./.

Có thể bạn quan tâm