Nam Định tuyên truyền để người dân không trồng cây cần sa trái phép

Cây cần sa được phát hiện tại vườn nhà của đối tượng Bùi Văn Đại (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Ảnh: TTXVN phát
Cây cần sa được phát hiện tại vườn nhà của đối tượng Bùi Văn Đại (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 9 giờ ngày 13/4, qua công tác trinh sát, cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (huyện Nghĩa Hưng) đã phát hiện 18 cây cần sa được trồng trái phép tại vườn nhà của đối tượng Bùi Văn Đại (30 tuổi, trú tại xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng).

Nam Định tuyên truyền để người dân không trồng cây cần sa trái phép ảnh 1 Cây cần sa tại vườn nhà của đối tượng Nguyễn Văn Triệu (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) bị Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phát hiện, thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Qua đấu tranh khai thác thông tin từ đối tượng Đại, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã kiểm tra, phát hiện thêm hai đối tượng khác cũng trồng tổng số 24 cây cần sa tại vườn nhà ở xã Phúc Thắng là Nguyễn Văn Triệu (trồng 17 cây) và Nguyễn Văn Thành (trồng 7 cây). Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, trồng cây cần sa để ngâm rượu và sử dụng trong việc nuôi gà chọi.

Nam Định tuyên truyền để người dân không trồng cây cần sa trái phép ảnh 2 Cây cần sa được phát hiện tại vườn nhà của đối tượng Bùi Văn Đại (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã yêu cầu các đối tượng nhổ bỏ cây cần sa; thu giữ tang vật để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau vụ việc này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; không trồng cây cần sa trái phép; đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Nam Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm