Năm 2022, Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh

Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Sáng 13/3, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng (thành phố Lai Châu), UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Năm 2022, Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát động Lễ trồng cây. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Phát động Tết trồng cây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải khẳng định: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ từ Tết trồng cây đầu tiên cách đây 63 năm (ngày 28/11/1959), đến nay Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã quan tâm, ban hành nhiều Nghị quyết, đề án, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xác định phát triển rừng bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nghị quyết chuyên đề gắn với Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ phát động để lãnh đạo thực hiện. Hết năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt gần 51,5%; hệ thống cây xanh đô thị nông thôn được quan tâm phát triển từng bước gắn với cảnh quan, kiến trúc, văn hóa bản sắc đặc trưng của Lai Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tới toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Trong đó, nêu rõ vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Các địa phương triển khai, phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn các loại cây phù hợp với khí hậu, đa mục đích mang tính ổn định, lâu dài. Bên cạnh trồng cây, trồng rừng, các địa phương cần phát động trồng hoa tạo cảnh quan, bản sắc văn hóa đô thị nông thôn gắn với phát triển du lịch. Riêng thành phố Lai Châu hàng năm sẽ nghiên cứu lựa chọn, đề xuất địa điểm để thành phố là nơi truyền thống tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây của tỉnh.

Năm 2022, Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Hưởng ứng phát động Tết trồng cây, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu Nguyễn Văn Nghiệp cho biết: Những năm qua, công tác trồng rừng, trồng cây xanh luôn được thành phố quan tâm. Hàng năm, thành phố đều triển khai thực hiện phong trào Tết trồng cây gắn với triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án trồng, phát triển cây xanh và được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Đến nay, thành phố có trên 42.700 cây xanh bóng mát, trên 10.500 cây tạo hình, trên 314.000 mét vuông thảm cỏ đô thị, hơn 52.000 cây phân tán và trên 2.700 ha rừng. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị, hạn chế tình trạng chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

Với quyết tâm xây dựng thành phố Lai Châu theo hướng xanh - thông minh, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thành phố Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ phát triển rừng, phát triển cây xanh; tổ chức các phong trào thi đua trồng cây; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng và duy trì diện tích rừng hiện có; phấn đấu trồng mới 60.000 cây phân tán theo đề án phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025…

Năm 2022, Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh ảnh 3Lai Châu phấn đấu trồng 50 nghìn cây xanh năm 2022. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố Lai Châu cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia trồng hơn 400 cây hoa ban tại Trường Cao đẳng Cộng đồng. Năm 2022, toàn tỉnh Lai Châu phấn đấu trồng khoảng 50.000 cây tại 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm