Ngày 10/4, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2025 tại tỉnh Sóc Trăng. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sóc Trăng cùng tham gia đoàn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các vị hòa thượng, thượng tọa, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, chùa Som Rong, Trường Pali Trung cấp Nam Bộ, Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, các cá nhân người dân tộc Khmer tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách có công với cách mạng, hộ Khmer nghèo ở các địa phương trong tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung thông tin những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời gian gần đây, trong đó có việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền các cấp đang được triển khai thực hiện quyết liệt và được xã hội đồng tình hưởng ứng.
Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị trong tỉnh cùng sự ủng hộ của nhân dân, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả các chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có vùng đồng bào Khmer.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với hơn 360 ngàn người, chiếm hơn 30% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, đồng bào đã luôn tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung sức đồng lòng với các dân tộc trong tỉnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu phát triển của địa phương.
Với truyền thống cách mạng, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có bước phát triển đột phá, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, gắn với chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức trong đồng bào dân tộc Khmer.
Trung Hiếu