Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022

Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022

Thiết thực chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/12, tại xã biên giới Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công ty bảo hiểm MIC Hùng Vương (Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội MIC), Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, Chi đoàn các Sở Tài chính, Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022.

Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022 ảnh 1Tặng quà cho 30 hộ gia đình chính sách xã Thanh Lòa. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Trần Quang Tùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát động từ năm 2017 và được các đồn biên phòng tổ chức hàng năm. Từ những ngày đầu phát động Chương trình đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực huy động sự quyên góp, ủng hộ từ cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị, chủ động, tích cực kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay trao hàng nghìn suất quà cho các hộ gia đình, các cháu học sinh địa bàn khu vực biên giới.

Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022 là một hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022 ảnh 2Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thanh Lòa. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã tặng 50 suất quà cho 30 hộ gia đình chính sách và 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm quần áo ấm, chăn ấm, ủng (mỗi suất quà tổng trị giá 800.000 đồng), tổng trị giá 40 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 lượt người dân, tổng trị giá gần 30 triệu đồng và cắt tóc miễn phí cho người dân xã Thanh Lòa.

Những phần quà giúp bà con nhân dân và học sinh khu vực biên giới thêm phần ấm áp trong những ngày Đông giá rét, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa quân với dân.

Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022 ảnh 3Bộ đội biên phòng Lạng Sơn cắt tóc miễn phí cho người dân xã Thanh Lòa. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng với bà con nhân dân sẽ tiếp tục chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch xã Thanh Lòa Lý Văn Thông mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đối với xã Thanh Lòa, một xã khu vực 3 với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới gần 50%.

Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022 ảnh 4Cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Thanh Lòa. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Chị Lý Thị Nghệ, dân tộc Nùng, hộ nghèo của thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa bộc bạch, lần đầu tiên được đi nhận quà từ Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, chị rất vui. "Nhà đông người, làm đồi rừng còn nghèo và vất vả lắm, 3 con mình đang đắp chung một chiếc chăn ấm. Giờ có thêm cái nữa, chúng đỡ lạnh hơn rồi, cảm ơn bộ đội và nhà hảo tâm nhiều", chị Nghệ chia sẻ.

Lạng Sơn: Chương trình Áo ấm mùa Đông biên giới và các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2022 ảnh 5Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Thanh Lòa. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Cũng trong ngày 22/12, tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Fuji Phúc Long (Bắc Giang) cùng Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình đường lên cột mốc thuộc địa bàn do Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quản lý. Đây là công trình được huyện Việt Yên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Fuji Phúc Long hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia thi công.

Anh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm