Làm giàu nhờ trồng giống ổi lê Đài Loan

Làm giàu nhờ trồng giống ổi lê Đài Loan

Trước đây, người dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa trồng dứa, mía và lúa nhưng kém hiệu quả nên nhiều người bỏ ruộng đi làm công nhân hoặc vào Nam tìm việc làm khác. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhận thấy tiềm năng thế mạnh về điều kiện đất đai, khí hậu, nên nhiều người đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, mía, dứa kém hiệu quả sang trồng cây ổi lê Đài Loan.

Làm giàu nhờ trồng giống ổi lê Đài Loan ảnh 1Mô hình trồng ổi lê theo tiểu chuẩn VietGap của người dân xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Đến nay, toàn huyện đã có 500 hộ dân trồng ổi lê Đài Loan trên diện tích 200 ha. Hiện giá ổi lê Đài Loan được thương lái thu mua từ 5.000-10.000 đồng/kg. Nhiều người dân đã thoát nghèo nhờ trồng loại cây này.

Tại xã Hà Long, sau khi cây ổi được trồng trên đất Hà Long phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao, năm 20121 người trồng ổi nơi đây đã thành lập Tổ hợp tác trồng ổi để liên kết với nhau. Đến tháng11/2021, sản phẩm ổi được chứng nhận là sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đến năm 2022, người dân đã thành lập Hợp tác xã dịch vụ thương mại Quý Hương xã Hà Long với 15 thành viên tham gia. Đến nay xã Hà Long đã có 265 thành viên tham gia Hợp tác xã và 200 hộ trồng ổi chưa tham gia hợp tác xã. Tổng sản lượng thu hoạch ổi khoảng 6.000 tấn với giá khoảng 8.000 đồng/kg thì người dân nơi đây thu về khoảng 48 tỷ đồng nhờ giống ổi này. Hiện ổi Quý Hương của Hợp tác xã dịch vụ thương mại Quý Hương đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và được bán tại hệ thống siêu thị, đại lý.

Ông Trịnh Xuân Hoà, xã Hà Long, huyện Hà Trung cho biết, nhận thấy giống ổi lê Đài Loan phát triển tốt và dễ chăm sóc nên gia đình đã chuyển 1 ha đất trồng cây lúa, dứa không hiệu quả sang trồng ổi lê Đài Loan. Để trồng loài cây này, ông đã tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật từ nhiều nơi.

Làm giàu nhờ trồng giống ổi lê Đài Loan ảnh 2Nông dân xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hoá kiểm tra tốc độ sinh trưởng của ổi lê. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Khi bắt đầu trồng giống cây này, muốn cây ra hoa và đậu quả theo ý muốn thì phải đốn tỉa sau mỗi lần thu hái quả, cắt bỏ các cành già cỗi, cành sâu bệnh, cành mọc quá dày nhằm tạo sự thông thoáng cho cây ổi phát triển và quang hợp. Ngoài ra, việc cắt tỉa còn giúp cho cây ổi giảm thiểu sâu bệnh hại, tăng khả năng ra hoa, đậu quả, bởi đây là giống ổi có khả năng sinh trưởng khỏe, tái sinh cao, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi, quả to và sai quả, cho thu hoạch quanh năm, thích hợp trồng ở những vùng đất trũng, kém hiệu quả.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình, kĩ thuật nên ruộng trồng cây ổi lê Đài Loan của gia đình ông Hòa phát triển tốt, đến nay ông đã trồng 2.000 cây ổi, thu nhập đạt 300 triệu đồng/năm, cao gấp 4 lần so với trồng cây lúa.

Cũng trồng ổi và đã thoát nghèo, ông Nguyễn Hợi, xã Hà Long, huyện Hà Trung cho biết: "Năm 2021, gia đình bắt đầu trồng 1,5 ha cây ổi lê Đài Loan, đây là cây trồng dễ chăm sóc, sau khi trồng khoảng 1 năm là bắt đầu cho thu hoạch, thời gian thu hoạch diễn ra quanh năm và cho thu hoạch liên tục khoảng 7 năm liền sau đó mới phải trồng lại. Tới nay, gia đình đã có 2.500 cây ổi, do sản phẩm có chất lượng tốt nên thương lái đến tận bờ để thu mua, thu nhập đạt hơn 400 triệu đồng/năm".

Nói về hiệu quả cây ổi lê Đài Loan, ông Vũ Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá khẳng định: Mô hình trồng cây ổi lê Đài Loan là mô hình mới và đang được nhiều người dân địa phương phát triển, trung bình 1 ha trồng ổi lê bà con thu nhập từ 200-300 triệu đồng. Vì vậy, hiệu quả kinh tế mà cây ổi lê Đài Loan mang lại khá cao. Thời gian tới, huyện Hà Trung sẽ tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả canh tác khi trồng loại cây này.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm