Làm giàu nhờ bí quyết trồng thanh trà ngọt

Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) có khoảng 27 ha cây thanh trà. Trước đây, quả cây thanh trà thường chua. Với nhiều năm kinh nghiệm, ông Huỳnh Văn Cập ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh đã nghiên cứu và phát triển được giống thanh trà ngọt mang thương hiệu Năm Cập. Từ thành công này, ông Cập đã thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ cây giống - quả thanh trà ngọt Đông Thành, thu hút 11 thành viên tham gia. Để nâng cao giá trị, ông Cập còn phối hợp với một số viện, trường phát triển giống thanh trà trái vụ.

1-Lao nong mat tay cho thanh tra ra trai theo y muon.JPG
Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) có khoảng 27 ha cây thanh trà. Ảnh: Lê Thúy Hằng

Ông Cập chia sẻ: “Vào chính vụ, thanh trà có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. Trái vụ, giá bán thanh trà có thể lên 160.000 đồng/kg, giúp người trồng có thu nhập khá, không thua các loại cây trồng khác”. Nỗ lực trong sản xuất, ông Cập hiện trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nông dân tỷ phú ở thị xã Bình Minh.

4-Vinh Long – Lao nong mat tay cho thanh tra ra trai theo y muon.JPG
Thanh trà ngọt của ông Huỳnh Văn Cập vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP (chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") 4 sao vào cuối năm 2023. Ảnh: Lê Thúy Hằng
5-Lao nong mat tay cho thanh tra ra trai theo y muon.JPG
Người dân đến tìm hiểu và mua giống thanh trà ngọt Năm Cập về trồng. Ảnh: Lê Thúy Hằng

Ông Nguyễn Hoàng Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành, thị xã Bình Minh cho biết, ông Huỳnh Văn Cập có nhiều đóng góp trong việc phát triển giống thanh trà ngọt; nghiên cứu, phát triển thành công thanh trà trái vụ; mở ra hướng đi mới cho loại cây này, giúp nông dân trong vùng nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Thúy Hằng

BÁO IN T8.2024

(̣Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm