Ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng (Campuchia)

Ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng (Campuchia)

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prâyveng ký kết hợp tác ở 5 lĩnh vực: Tăng cường trao đổi thông tin giữa hai tỉnh nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp bảo vệ an toàn các cột mốc, vị trí mốc đã phân giới, giữ vững ổn định toàn tuyến biên giới; hai bên phối hợp tạo điều kiện cho người dân biên giới sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa, các hoạt động thương mại dịch vụ theo tinh thần hiệp định mua bán giữa chính phủ hai nước; tạo điều kiện cho nhân dân qua lại học tập, khám và điều trị bệnh. 

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp và Tỉnh trưởng tỉnh Prâyveng thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp và Tỉnh trưởng tỉnh Prâyveng thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương khẳng định: Việc ký kết hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương, nhất là người dân khu vực biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng. 

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu qua biên giới của Đồng Tháp với Campuchia đạt 75 triệu USD; việc giao thương hàng hoá giữa 2 tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng diễn ra thuận lợi. Đồng Tháp cũng đã cung cấp hơn 30 triệu kWh điện cho tỉnh Prâyveng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại tỉnh Prâyveng với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp còn hỗ trợ cho 126 lưu học sinh Campuchia học tại trường Đại học Đồng Tháp và trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, trong đó có 25 lưu học sinh được hỗ trợ học bổng toàn phần từ ngân sách của tỉnh. 

Tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng cũng thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác, cùng nhau giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới. Đến nay, hai bên đã hoàn thành cắm mốc 10/10 vị trí với 16/16 cột mốc./. 


Có thể bạn quan tâm