Kon Tum biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2022

Người có uy tín nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Người có uy tín nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Sáng 2/12, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tại hội nghị, 55 người có uy tín được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021-2022.

Kon Tum biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2022 ảnh 1Người có uy tín nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Hội nghị có sự tham dự của 100 người có uy tín đại diện cho 678 người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, người có uy tín đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Một số tấm gương người có uy tín tiêu biểu như bà Y Gar (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, các lứa tuổi vị thành niên có lối sống lành mạnh để tránh kết hôn sớm, vận động nhân dân thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình, tích cực tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình cũng như các vấn đề về giới...

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông A Bát, người có uy tín thôn Kon Rơ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chính sách, chủ trương được đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong ý thức của mỗi công dân. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của bà con trong thôn được nâng cao, không xảy ra vi phạm pháp luật.

Kon Tum biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2022 ảnh 2Người có uy tín nhận giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Người có uy tín A Ngốc (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) luôn đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong thời đại công nghệ, ông A Ngốc đã nỗ lực duy trì thường xuyên hoạt động cộng đồng như hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao tại Nhà rông văn hóa của làng Le. Hiện nay, làng còn lưu giữ được 34 bộ cồng chiêng quý; duy trì các lễ hội truyền thống như “Thổi tai”, “Ma chay”, “Bỏ mả”, “Lễ phát rẫy”, “Trìa lúa”, “Mở kho lúa”. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho bà con bỏ hủ tục lạc hậu, chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng.

Ông U Minh Nam, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum biểu dương những đóng góp của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với người dân, điểm tựa tinh thần trong đồng bào các dân tộc cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chính quyền tại cơ sở và giữ vững mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi hủ tục, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá, xây dựng tỉnh Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Ban Dân tộc tỉnh mong muốn, thời gian tới, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, góp phần giúp tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy tối đa vai trò của mình, ông U Minh Nam nhấn mạnh.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm