Khởi tố bị can, bắt tạm giam người điều khiển cần cẩu gây tai nạn làm chết 3 người ở Đồng Tháp

Theo điều tra của Công an Thị xã Hồng Ngự, ngày 5/5/2015, đối tượng Quỳnh là công nhân cơ khí thuộc Công ty cổ phần Trường Lộc (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) đang thi công công trình cầu Hồng Ngự 2, điều khiển cần cẩu, cẩu bồn chứa xi-măng từ trên giá đỡ xuống mặt đất, để di chuyển xuống sà lan. Trước khi điều khiển cần cẩu, đối tượng Quỳnh có yêu cầu 3 công nhân khác hỗ trợ cảnh giới, canh đường. Tuy nhiên, trong lúc Quỳnh điều khiển cần cẩu thì chưa có người cảnh giới. Lúc đó cần cẩu bị vặn và đổ xuống đường tỉnh lộ ĐT-842 (thuộc khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự). Cùng lúc này, chị Cao Tường Vân (sinh năm 1984, ngụ khóm An Tài, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) đang điều khiển xe môtô biển số 66S1-196.72, chạy từ hướng khóm An Tài ra khóm An Lợi (phường An Lộc), để đưa 2 đứa con là Trần Cao Công Danh (sinh năm 2010) và Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi) đi học, đã bị cần cẩu ngã đè trúng. Hậu quả, cả 3 mẹ con chị Vân tử vong tại chỗ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hồng Ngự tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh và trách nhiệm của những người có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật./. 

Có thể bạn quan tâm