Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Ảnh: TTXVN
Các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Ảnh: TTXVN

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn.

Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên ảnh 1Các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Ảnh: TTXVN

Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên là một kênh cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở có thông tin, tư liệu chính thống. Từ đó, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Trang thông tin có nhiều chuyên mục như: “Thông tin chuyên đề”, “Nghiệp vụ”, “Nghị quyết và đời sống” cùng các bản tin với các bài viết chuyên sâu, chất lượng cao.

Tại lễ khai trương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ cho biết: Năm 2021, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật – Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và vận hành Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo trên điện thoại di động (App Mobile Thông tin Tuyên giáo). Trên cơ sở tích hợp với App, Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên được xây dựng tạo thành một chuỗi thống nhất, cung cấp, lan toả sâu rộng thông tin và định hướng tuyên truyền trên môi trường Internet nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng.

Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên ảnh 2Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn trang tin phải trở thành tiếng nói chung của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước; phản ánh được hình ảnh, hoạt động, đóng góp của đội ngũ trên cả nước cũng như đóng góp công sức trí tuệ, tâm huyết của mình vào công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng- ông Phan Xuân Thuỷ nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 13/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên ảnh 3Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh kết quả, những nội dung chính, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6 và định hướng tuyên truyền. Theo đó, Hội nghị xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng: về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm