Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Đã có khoảng 250 gian hàng đến từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm khuyến công, trung tâm xúc tiến thương mại, các làng nghề, cơ sở thủ công mỹ nghệ… các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các gian hàng sẽ trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, đặc sắc của các địa phương như: gốm Chu Đậu, gốm Bát Tràng, dệt thổ cẩm, tranh Đông Hồ…. Các sản phẩm làng nghề như: lụa tơ tằm, tranh thêu, tranh hoa tươi ướp, tranh thư pháp, trầm hương… và nhiều loại nông sản là đặc sản của 3 miền. Ngoài ra, còn rất nhiều sản phẩm lạ, độc đáo, rõ nguồn gốc xuất xứ đến từ các làng nghề truyền thống sẽ được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ.

Khách hàng tham quan gian hàng trình diễn sản xuất gốm tại hội chợ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Khách hàng tham quan gian hàng trình diễn sản xuất gốm tại hội chợ.
Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Theo ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, CraftViet 2017 nhằm thu hút đầu tư mở rộng quy mô các sản phẩm làng nghề, khuyến khích phát huy tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn; khôi phục và phát triển  nghề, phát huy bản sắc dân tộc theo chủ trương phát triển nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị gia tăng.

Ban tổ chức còn phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông, Hội nông dân các tỉnh, thành phố đưa khoảng 1.000 nghệ nhân, thợ thủ công…. đến tham quan, giao lưu.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội chợ.
Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Khu trình diễn do các đoàn nghệ nhân, thợ thủ công giỏi đến từ các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng trình diễn, chế tác sản phẩm ngay tại hội chợ, như: nghề chạm bạc, khảm trai, mây tre đan, gốm Chu Đậu, gốm Bát Tràng, dệt thổ cẩm, tranh đông hồ…

Đặc biệt, năm nay hội chợ còn có khu “Không gian Danh trà Việt Nam”. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến trà nổi tiếng ở Thái Nguyên, Sơn La… sẽ trực tiếp giới thiệu những sản phẩm trà chất lượng tốt nhất cùng với văn hóa thưởng thức trà. Khách đến tham quan, thưởng thức trà còn có thể chiêm ngưỡng những nghệ nhân viết thư pháp.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 13/11.
Bích Hồng

Có thể bạn quan tâm