Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Tam Đường (Lai Châu), để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tạm thời cho 16.067 học sinh của 37 trường học trực thuộc tạm dừng đến trường một tuần (từ ngày 8/11 đến hết ngày 14/11). Học sinh tại xã Bản Giang, trước mắt tạm dừng đến trường cho đến khi cơ quan chức năng đánh giá là vùng an toàn.
Tối 22/11, tại Hồ Mường Lự, thị trấn Tam Đường (tỉnh Lai Châu), UBND huyện Tam Đường tổ chức Khai mạc Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ I, năm 2024 với chủ đề “Về miền Đỗ Quyên".
Những năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân dân huyện vùng cao Tam Đường (Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng kém hiệu quả sang trồng cây chanh leo, hướng đến cây trồng chính giúp bà con vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Sau nhiều năm thử nghiệm rồi nhân rộng mô hình trồng, đến nay chanh leo là một trong những cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân trên địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.
Tại Công văn 455/TTg-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Ngày 13/12, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng và thu giữ 1 bánh heroin cùng gần 10kg thuốc phiện.
Ngày 3/9, đông đảo du khách và người dân đổ về bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) để tận mắt xem những màn đua ngựa gay cấn tại giải Đua ngựa Tam Đường. Chương trình nằm trong chuỗi Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường 2023, chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9.
Ngày 2/9, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường 2023 với chủ đề “Hội Mông trên rẻo cao” được khai mạc tại bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Chương trình là dịp chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9. Ngày hội diễn ra đến hết ngày 3/9.
Xác định xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Ngày 11/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm lần thứ 4 năm 2023 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết dành cho các hộ nghèo ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành kịp thời để các hộ đón Xuân Quý Mão. Xuân này, nhiều hộ nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm cúng, tràn ngập nghĩa tình. Qua đó, tiếp thêm động lực, sự lạc quan để các hộ phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh xóa các tụ điểm phức tạp và đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh liên tiếp triệt xóa tụ điểm phức tạp, đường dây mua bán ma túy trái phép.
Lãnh đạo UBND xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xác nhận, chiều 27/4, tại khu vực đầu nguồn suối San Thàng, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã San Thàng (thành phố Lai Châu) với xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.
Từ ngày 14-17/4, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo, sôi động đã thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến thăm, trải nghiệm và cùng hòa mình vào những nét văn hóa, các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu năm 2022 với chủ đề "Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ", sáng 14/4, tại bản Sì Thâu Chải, huyện Tam Đường, UBND tỉnh Lai Châu đã khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng lần thứ 3.
Chiều 23/3, ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ chồng dùng súng kíp bắn vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ.
Từ niềm đam mê nhạc cụ của dân tộc mình, đặc biệt là sáo Mông, chàng trai trẻ Ma A Cháng ở tỉnh Lai Châu đã xây dựng xưởng sản xuất sáo trúc và cửa hàng nhạc cụ dân tộc H’Mông ngay trên mảnh đất quê hương, từ đó lan tỏa nét đẹp của nhạc cụ truyền thống và góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông.
Một năm mới lại đến mang theo những niềm vui và hy vọng mới cho mọi người dân. Nhất là với những hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, thì Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay ấm áp hơn khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang.
Thích ứng với điều kiện "bình thường mới", trong hai ngày 27 và 28/11, ngành Du lịch Lai Châu khởi động chương trình Caravan Lai Châu 2021 với chủ đề “Về với vùng xanh”. Hơn 100 du khách tham gia cuộc hành trình đã có những trải nghiệm phấn khích khi được tham quan, tìm hiểu, khám phá các điểm đến thú vị trên địa bàn tỉnh như bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải của huyện Tam Đường; đồi chè Tân Uyên; làng cá Thẩm Phé…
Sau 2 ngày phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, sáng 6/11, các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương truy vết, điều tra xác minh các trường hợp liên quan tới các ca dương tính. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát tại các bản trên địa bàn xã.
Ghi nhận của phóng viên tại điểm cháy rừng ở vị trí trên núi cao khoảng 1.300 mét so với mực nước biển thuộc bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) cho thấy, sau gần 7 tiếng đồng hồ, các lực lượng đã tập trung khống chế ngọn lửa. Nhưng đến 23 giờ ngày 26/2, do gió to nên lửa tiếp tục bùng cháy trở lại và lan rộng.
Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, lúc 14 giờ ngày 26/2 đã xảy ra cháy rừng tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường). Sau khi nghe thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã huy động gần 1.000 người gồm các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận để dập lửa.
Thời điểm này còn gần 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình làm miến dong tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang tất bật sản xuất để kịp đơn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Đường (Lai Châu) luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số, qua đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm nghèo nhanh, bền vững.
Sau gần 9 năm triển khai, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Lai Châu đã giúp người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Mặt khác, chính sách đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô.
Ngày 22/6, tại thành phố Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả khảo sát sản phẩm du lịch của tỉnh, với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, cán bộ và doanh nghiệp du lịch trên cả nước.
Khoảng 20 giờ tối ngày 17/3, một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút xảy ra trên diện rộng tại địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường, bước đầu gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây cối và hoa màu của nhân dân.
Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, sáng 31/7, cơ quan chức năng huyện Tam Đường phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu tổ chức cưỡng chế 19 hộ dân xây dựng trái phép lều, quán để buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đèo Hoàng Liên Sơn.
Trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang xuất hiện loại sâu keo mùa thu. Đây là loại sâu mới có sức tàn phá và lây lan nhanh trên nhiều diện tích ngô. Hiện đã có trên 1.800 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại tại các huyện. Do đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hạn chế sự lây lan và giảm thiểu thiệt hại do loại sâu bệnh này gây ra.
Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, người Lự cư trú tập trung tại các xã Bản Hon, Nà Tăm, huyện Tam Đường; Nậm Tăm và một số xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ. Cộng đồng người Lự vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống trong trang phục, ẩm thực, ngôn ngữ, kiến trúc và tín ngưỡng. Cúng rừng (hay còn gọi là “Căm nung”) của người Lự là một trong những nét văn hóa độc đáo, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Sử dụng rượu, bia trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày từ lâu đã trở thành thói quen của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, để góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, đồng bào dân tộc Mông ở xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã vận động lẫn nhau là không lạm dụng rượu, bia, cùng nhau xây dựng bản văn hóa, bản không rượu, bia. Nhờ đó, tại địa phương gần như không xảy ra các vấn đề về bạo lực gia đình, an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng...