Huyện đảo Lý Sơn đón gần 4.000 lượt khách tham quan dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Huyện đảo Lý Sơn đón gần 4.000 lượt khách tham quan dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Du khách trở về đất liền sau kỳ nghỉ lễ dài ngày tại huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Vĩnh Trọng - TTXVN
Du khách trở về đất liền sau kỳ nghỉ lễ dài ngày tại huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Vĩnh Trọng - TTXVN

Số lượng du khách đến với đảo đạt con số kỷ lục là do dịp nghỉ lễ giỗ Tổ trúng vào ngày thứ 7 (16/4) và được nghỉ bù thêm ngày thứ 2 (18/4) nâng tổng số ngày nghỉ lên 3 ngày, nên người dân có thời gian để lựa chọn địa điểm du lịch xa, trong đó có Lý Sơn. 

Theo Phó giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, Ban Quản lý phải điều 2 tàu cao tốc là An Vĩnh 01 với 266 ghế ngồi và tàu Lý Sơn 150 ghế ngồi chạy theo hình thức “cuốn chiếu”, tăng cường đến 9 chuyến/ngày và kéo dài đến 19 giờ trong ngày cao điểm (16/4) để đảm bảo vận chuyển hành khách, tránh tình trạng quá tải. Sáng 19/4, phần lớn du khách đã vào đến đất liền an toàn, kết thúc chuyến nghỉ lễ dài ngày trên đảo tiền tiêu./. 

Có thể bạn quan tâm