Tìm thấy toàn bộ thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tìm thấy toàn bộ thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Trưa 13/9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã A Lù, huyện Bát Xát khiến 7 người mất tích. Ngay sau khi tìm thấy các thi thể nạn nhân xấu số, cấp ủy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm thấy nạn nhân thứ hai bị lũ cuốn tại Lào Cai

Tìm thấy nạn nhân thứ hai bị lũ cuốn tại Lào Cai

Ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bản Vược, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, sau gần 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ mất tích do lũ cuốn vào sáng 5/6 tại địa phương.

Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn tại Lào Cai

Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn tại Lào Cai

Ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bản Vược, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể trong vụ mất tích do lũ cuốn vào sáng 5/6 tại địa phương. Hiện các lực lượng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân còn lại dọc theo hai bên bờ suối xã Bản Vược và dùng thuyền rà soát dọc phía cửa sông Hồng.

Hấp dẫn phiên chợ vùng cao Y Tý

Hấp dẫn phiên chợ vùng cao Y Tý

Y Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát (Lào Cai). Nằm ở độ cao trên 2. 000 m so với mực nước biển, Y Tý được coi là điểm "săn mây" độc đáo và có những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, phiên chợ vùng cao Y Tý là một điểm nhấn hấp dẫn tạo được ấn tượng khó phai với du khách khi đến với mảnh đất này.

Giữ hồn dân tộc trên những đường kim, mũi chỉ

Giữ hồn dân tộc trên những đường kim, mũi chỉ

Những ngón tay nhỏ nhắn điều khiển cây kim cùng sợi chỉ uốn lượn, quấn quyện trên mặt vải thổ cẩm. Nét hoa văn hiện dần, nở rực, từng chút, từng chút hình thành nên Cột cờ Lũng Pô với lá cờ đỏ sao vàng đầy kiêu hãnh, di sản ruộng bậc thang Thể Pả lớp lớp phủ sắc vàng óng ả, bản làng người Hà Nhì nơi rẻo cao bồng bềnh mây trắng Y Tý... Đây là những hình ảnh trên tấm tranh thêu thổ cẩm “Trường học vùng cao”, sản phẩm đặc biệt của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Xác lập kỷ lục Việt Nam cho tấm tranh thêu thổ cẩm lớn nhất do các nữ sinh Trung học phổ thông thực hiện.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Những thầy, cô ngược núi, bám bản

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Những thầy, cô ngược núi, bám bản

Nhắc đến cụm từ "giáo viên vùng cao", "thầy giáo cắm bản", nhiều người không khỏi ái ngại bởi sự gian nan, vất vả của các thầy, cô giáo đang lặng lẽ gieo từng con chữ trên các thôn bản xa xôi. Lào Cai có hàng nghìn giáo viên quê miền xuôi đang công tác tại các huyện vùng núi cao biên giới, trong đó nhiều người đã gắn bó với vùng đất này hàng chục năm. Lào Cai cũng có những giáo viên người bản địa mạnh mẽ vượt lên định kiến, đi học xa rồi trở về cống hiến cho bản làng. Tất cả họ đều một lòng tâm huyết với sự học vùng cao, gieo chữ, dạy người.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai

Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Các VĐV trình diễn dù lượn với nội dung "Giữa mùa vàng Bát Xát". Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trình diễn dù lượn với chủ đề "Giữa mùa vàng Bát Xát"

Ngày 12/8/2023, tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát (Lào Cai), Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát tổ chức khai mạc trình diễn Dù lượn với chủ đề "Giữa mùa vàng Bát Xát". Hoạt động này trong chương trình Lễ hội mùa Thu, Bát Xát năm 2023.
Trái ngọt xóa nghèo vùng đất đồi biên cương

Trái ngọt xóa nghèo vùng đất đồi biên cương

Vùng cao biên giới Bát Xát, Lào Cai đang bắt đầu vào vụ thu hoạch lê VH6 còn được gọi là lê Tai nung. Liên tiếp nhiều năm trở lại đây, nông dân trồng lê tại địa phương phấn khởi vì sản phẩm được mùa được giá. Bén duyên đất đồi vùng ôn đới Lào Cai chưa lâu song giống lê VH6 đang dần khẳng định vị thế trở thành cây trồng hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao và là sản vật hấp dẫn du khách khi đến với địa phương dịp này.
Ra mắt mô hình “Điểm sáng biên giới” tại Lào Cai

Ra mắt mô hình “Điểm sáng biên giới” tại Lào Cai

Trong hai ngày 24 - 25/11, tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Bát Xát ra quân hỗ trợ người dân xã biên giới A Mú Sung xây dựng nông thôn mới.
Anh Phạm Văn Hàn mở hướng phát triển kinh tế mới ở vùng cao với nghề nuôi cá quất

Anh Phạm Văn Hàn mở hướng phát triển kinh tế mới ở vùng cao với nghề nuôi cá quất

Vốn học tập và công tác chuyên ngành thủy sản, anh Phạm Văn Hàn, thôn Làng Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nhận ra tiềm năng và giá trị kinh tế rất lớn từ các loại cá sông trong đó có cá quất (còn gọi là cá lăng chấm). Được mệnh danh là "thần tài thủy sản", cá quất sinh sống trong tự nhiên, chủ yếu ở khu vực sông Hồng, giờ đây đã được anh Hàn tiên phong thuần hóa nuôi trong ao thành công, đem lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản ở địa bàn vùng cao Lào Cai.
Nhiệt độ tại nhiều khu vực núi cao của Lào Cai giảm sâu, đề phòng sương mù và đường trơn trượt do băng tuyết khi lưu thông

Nhiệt độ tại nhiều khu vực núi cao của Lào Cai giảm sâu, đề phòng sương mù và đường trơn trượt do băng tuyết khi lưu thông

Ngày 20/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng ở nhiều địa phương của tỉnh Lào cai, đặc biệt nền nhiệt ở những vùng núi cao đã giảm sâu, xuất hiện băng giá với cường độ mạnh.
Mưa lớn kèm dông lốc gây nhiều ảnh hưởng tại Lào Cai

Mưa lớn kèm dông lốc gây nhiều ảnh hưởng tại Lào Cai

Ngày 27/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn kèm dông lốc tại nhiều địa phương trong tỉnh từ ngày 23-26/8 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu và các công trình giao thông, trường học... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
 Mưa tuyết trắng trời Sa Pa và Y Tý

Mưa tuyết trắng trời Sa Pa và Y Tý

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ 0 giờ ngày 11/1, mưa tuyết đã bắt đầu xuất hiện tại xã vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát) và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa).
Lào Cai: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, một cháu bé tử vong do lũ cuốn

Lào Cai: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, một cháu bé tử vong do lũ cuốn

Ngày 6/10, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 5/10 - rạng sáng 6/10, trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra mưa lớn khiến một số xã như: Quang Kim, Bản Qua và thị trấn Bát Xát nhiều bị ngập nặng. Đặc biệt, mưa gây lũ và sạt lở khiến một cháu bé bị nước cuốn, thiệt mạng.
Đến Y Tý, du khách được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc. Ảnh: Từ Quỳnh

Phát triển Y Tý thành khu du lịch nghỉ dưỡng đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Y Tý là xã vùng cao biên giới thuộc huyện Bát Xát, cách Sa Pa gần 70 km và thành phố Lào Cai (Lào Cai) gần 100 km. Cảnh quan Y Tý đẹp và thu hút đông đảo du khách đến khám phá, chủ yếu trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 (mùa vàng) và từ mùa Đông cho tới mùa Xuân (mùa săn mây) hàng năm.
Từng bước “gỡ khó” trong phát triển đảng viên nữ ở vùng cao Bát Xát

Từng bước “gỡ khó” trong phát triển đảng viên nữ ở vùng cao Bát Xát

Đảng bộ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực phát triển đảng viên ở những địa bàn vùng cao, nhất là các đảng viên nữ. Tuy nhiên, công tác này gặp rất nhiều khó khăn do ở nhiều khu vực của địa phương vẫn còn tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm và tư tưởng trọng nam khinh nữ với quan điểm phụ nữ sau khi lập gia đình an phận ở nhà chăm sóc gia đình không tham gia các hoạt động xã hội.
"Cuộc chiến" đẩy lùi hủ tục lạc hậu ở vùng cao Lào Cai

"Cuộc chiến" đẩy lùi hủ tục lạc hậu ở vùng cao Lào Cai

Để thay đổi tập quán lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số, vấn đề quan trọng là phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là kinh nghiệm quan trọng trong “cuộc chiến” chống hủ tục ở vùng cao Lào Cai…
Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc (Bài 2)

Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc (Bài 2)

Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo ấy, phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Độc đáo nghi lễ tảo mộ của người Hà Nhì

Độc đáo nghi lễ tảo mộ của người Hà Nhì

Tháng 2 âm lịch hàng năm là thời điểm đồng bào Hà Nhì ở vùng cao Bát Xát (Lào Cai) làm lễ tảo mộ cho người đã mất. Gia đình nào có điều kiện sẽ xây “nhà mới” cho người đã khuất và tổ chức lễ tảo mộ linh đình.
Lào Cai: Nhận thức về phòng tránh đuối nước cho trẻ em còn hạn chế

Lào Cai: Nhận thức về phòng tránh đuối nước cho trẻ em còn hạn chế

Theo đại diện ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, vào đầu mỗi mùa hè, nhiều chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn được các cấp, ngành, địa phương triển khai. Tuy nhiên, do nhận thức của cộng đồng còn hạn chế, nhất là ở các địa phương miền núi có nhiều khe, suối, hồ thủy điện, việc phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em gần như trở thành một "nhiệm vụ bất khả thi".