Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai

Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát trên đỉnh cột cờ Lũng Pô (Bát Xát). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đại diện một số bộ, ngành Trung ương…

Tại Cột cờ Lũng Pô, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác dự Lễ chào cờ; thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của huyện Bát Xát trong Nhà lưu niệm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai ảnh 2Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã tặng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lá cờ được thượng cờ ngày 2/9/2023 tại Cột cờ Lũng Pô. Lá cờ rộng 25 m2 tượng trưng cho 25 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai ảnh 3Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai tặng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lá cờ được thượng cờ ngày 2/9/2023 tại Cột cờ Lũng Pô, rộng 25 m2 tượng trưng cho 25 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn tỉnh biên giới Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Lào Cai nói chung và Đồn Biên phòng Trịnh Tường nói riêng. Phó Thủ tướng chúc cán bộ, chiến sĩ của đồn rèn luyện tốt, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, làm việc tại Lào Cai ảnh 4Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Bát Xát). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng đường biên giới vững chắc, nêu cao tinh thần chủ động, kế thừa và phát huy sức mạnh của lòng dân, để người dân cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới. Cấp ủy, chính quyền các cấp và bộ đội biên phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống, tạo thêm sinh kết để người dân biên giới phát triển kinh tế, sát cánh cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Quốc Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm