Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, Lào Cai đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng với những điểm sáng tích cực.
Dìn Chin là xã vùng cao biên giới, đồng thời là một trong 10 xã nghèo và đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai với đường biên giới giáp Trung Quốc, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng, Mông. Được sự quan tâm chính quyền và lực lượng Công an xã cùng sự đồng lòng ủng hộ nhân dân trên địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mới.
Ngày 17/9, công tác tìm kiếm 14 nạn nhân còn lại do lũ cuốn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn được hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, lực lượng tại chỗ,... cùng người dân nỗ lực từng giờ. Các phương tiện cơ giới hạng nặng cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm tại các điểm bị vùi lấp sâu.
Trưa 13/9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã A Lù, huyện Bát Xát khiến 7 người mất tích. Ngay sau khi tìm thấy các thi thể nạn nhân xấu số, cấp ủy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.
Tại Công văn 455/TTg-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Đêm 24, rạng sáng 25/6, mưa lớn kèm theo dông, sét xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, nhiều tuyến đường giao thông tại các địa bàn vùng cao bị sạt lở, ngập úng cục bộ khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn.
Ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bản Vược, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, sau gần 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ mất tích do lũ cuốn vào sáng 5/6 tại địa phương.
Chiều 31/5, theo thông tin từ chính quyền huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã tìm thêm được một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại xã Nậm Chày. Đây là nạn nhân thứ 3 bị lũ cuốn tại địa phương sau đợt mưa dông lớn và cục bộ trên địa bàn từ chiều tối 30/5 đến rạng sáng 31/5.
Đây là thông tin được đưa ra tại báo cáo ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ các nội dung liên quan đến phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về bữa ăn của học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 7073/BGDĐT-GDĐT gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý thực hiện chính sách đối với giáo dục dân tộc và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
Chiều 17/11, thông tin về kết quả khắc phục và xác định nguyên nhân gây ra sự cố vỡ cống thoát nước mặt của hồ thải quặng đuôi Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, sau sự cố, cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức lấy mẫu nước và bùn tại vị trí cần thiết để phân tích.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Trong đó, từ năm 2023 đến năm 2025, Lào Cai có 69 xã thuộc khu vực III, 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng.
Trước tình hình dịch đau mắt đỏ lây lan tại nhiều trường học trên địa bàn, ngành Y tế tỉnh Lào Cai đã và đang phối hợp với ngành Giáo dục các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, giảm ca lây nhiễm để bảo vệ sức khỏe học sinh.
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Sáng 21/9, mưa lớn kéo dài đã gây một số thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây trồng, ao nuôi cá của nhân dân xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) và gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 70 cùng một số mương thủy lợi trên địa bàn.
Ngày 28/8, Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 đã được khai mạc tại tại sân Lễ hội đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Từ cuối tháng 7/2023 đến trung tuần tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục xảy ra các đợt lũ lớn, nhỏ tại các địa phương. Sau mỗi đợt lũ rút, nhiều khu vực ngập trong bùn lầy và rác thải khiến nguy cơ dịch bệnh phát sinh. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn vào sáng 28/7.
Ngày 27/7, Cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã chính thức khôi phục trở lại hoạt động kể từ khi bị đóng cửa do COVID-19 bùng phát. Ngoài ra, tại lối mở Lồ Cố Chin thuộc địa bàn xã Pha Long, huyện Mường Khương cũng mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh cho cư dân biên giới hai nước.
Hiện là thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch mận tam hoa chính vụ năm 2023 ở cao nguyên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Do năm nay nắng nóng dẫn tới khô hạn kéo dài, mận chín sớm và giá mận thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước.
Những ngày qua, một số nơi như Tả Gia Khâu, Dìn Chin của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tình trạng thiếu nước vẫn khá trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực giúp người dân giải quyết những khó khăn do thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
Tính đến hết tháng 3/2023, tỉnh Lào Cai có 163 sản phẩm của 81 chủ thể thuộc 60 xã, phường và thị trấn được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, đạt 65% so với mục tiêu Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Tuy nhiên hiện nay, việc nâng sao cho các sản phẩm OCOP của Lào Cai đang gặp nhiều khó khăn, do nhiều sản phẩm của địa phương này có chất lượng tốt nhưng vẫn thiếu nhiều tiêu chí để hội đồng thẩm định cấp tỉnh và trung ương có thể xét nâng sao cho sản phẩm.
Các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nên lợi ích kép, không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho người dân tại địa phương còn góp phần phát triển bền vững về môi trường, sinh thái du lịch và thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn vùng cao.
Sau hơn 10 năm triển khai, Đề án thí điểm mô hình "Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn; Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố" và tiến hành thí điểm tại 35 xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai (năm 2012) đã phát huy hiệu quả rõ rệt, qua đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Trong những ngày gần đây, người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã thông tin cho chính quyền địa phương và một số cơ quan truyền thông về việc gần 1.300 ha quế trồng gần khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) có biểu hiện khô lá bất thường từ ngoài vào trong.
Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy 1222T, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Dự án quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (Dự án VFBC) tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển quế hữu cơ tỉnh Lào Cai năm 2023.