Hội thi Nhà nông đua tài - sân chơi bổ ích cho nông dân

Phần thi "Lời chào nông dân" được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.
Phần thi "Lời chào nông dân" được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.

Ngày 11/8, tại Bạc Liêu, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V" năm 2022, khu vực IV. Sự kiện 5 năm tổ chức một lần đã trở thành thương hiệu truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam.

Khu vực IV gồm 16 tỉnh, thành phố khu vực Đông và Tây Nam bộ, chia thành hai bảng thi đấu. Bảng G gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang. Bảng H gồm: Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Phát biểu tại Hội thi, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, Hội thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân cả nước; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng Hội, giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Để Hội thi thành công, đạt kết quả tốt nhất, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết cống hiến, thể hiện hết tài năng, nét văn hóa đặc sắc của tất cả các địa phương trong mỗi phần thi. Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khách quan, công tâm đánh giá chính xác kết quả phần thi của các đội thi.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết, để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định 5 trụ cột phát triển: Nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, trọng tâm năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và điện khí; du lịch, thương mại dịch vụ; giáo dục, y tế chất lượng cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hội thi Nhà nông đua tài - sân chơi bổ ích cho nông dân ảnh 1Phần thi "Lời chào nông dân" được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.

Đặc biệt, đối với sản xuất nông nghiệp, tỉnh Bạc Liêu xác định, lúa vẫn là cây trồng chủ lực, hướng vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, liên kết chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, tăng sản lượng và chất lượng. Trong lĩnh vực thủy sản, việc nghiên cứu và sản xuất tôm theo chuỗi giá trị đạt được bước tiến quan trọng, dần trở thành kinh tế mũi nhọn với hơn 2.250 ha tôm nuôi theo mô hình ứng dụng công nghệ cao, đưa năng suất tăng từ 10-15 lần so với nuôi tôm thông thường. Cùng với đó, Bạc Liêu phát triển mạnh sản xuất tôm giống với trên 32 tỷ con/năm, chiếm 84,54% thị phần tôm giống vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và 52,73% tổng thị phần tôm giống cả nước.

Hội thi “Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực IV, năm 2022” là Ngày hội lớn của nông dân khu vực Đông - Tây Nam bộ. Đây là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất, góp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Hội thi còn tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội.

Với chủ đề “Nông dân Việt Nam trí tuệ - số hóa - hợp tác - đột phá”, Hội thi diễn ra với 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân, Kiến thức nhà nông, Nghe nông dân nói và Nhà nông so tài. Nội dung Hội thi liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn; công tác Hội, phong trào nông dân; kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ 4.0; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng nông thôn mới, nông dân văn minh.

Bằng hình thức sân khấu hóa, qua những tiểu phẩm, những lời ca, tiếng hát, những bài thuyết trình hay và sâu sắc, các đội thi đã mang lại một bầu không khí vui tươi, phấn khởi, những thông điệp ý nghĩa về quê hương, đất nước; hoạt động Hội và phong trào nông dân tại địa phương.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã chọn ra hai đội giải Nhất: An Giang, Cần Thơ; hai đội giải Nhì: Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu để thi vòng bán kết. Chung kết toàn quốc Hội thi "Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V" diễn ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm