Hội nghị chuyên đề công tác dân tộc, tôn giáo, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ

Hội nghị chuyên đề công tác dân tộc, tôn giáo, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ

Ngày 23/8, tại Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị chuyên đề công tác dân tộc, tôn giáo, an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng Tây Nam bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9. 

Trong những năm qua, nhìn chung tình hình kinh tế, đời sống, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nam Bộ cơ bản ổn định. Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn luôn được quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, y tế, giáo dục. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy, lòng tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp được củng cố và tăng cường. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN


Các địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Tây Nam Bộ đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang giáp biên giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với các địa phương có biên giới, biển, đảo kiểm tra và đôn đốc công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn. 

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong vùng quan tâm triển khai công tác dân tộc, tôn giáo; đời sống đồng bào từng bước được nâng lên. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2011- 2015 giảm từ trên 33% xuống còn trên 13%; số cán bộ công chức, viên chức, đảng viên là người dân tộc thiểu số không ngừng tăng lên, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, các địa phương cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giảm nghèo cho đồng bào, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn hạn hán và xâm nhập mặn. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục bám sát thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các cơ chế, chính sách khác. Trong đó, các địa phương quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đi liền với ứng dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong vùng đạt giá trị cao trong năm 2016. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tích cực thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường an ninh biên giới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh; các bộ, ngành liên quan tăng cường bố trí kinh phí thực hiện công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2016- 2020.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm