Hỏa hoạn tại khách sạn An Nam ( Hà Nội)

Hỏa hoạn tại khách sạn An Nam ( Hà Nội)

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 28/9, tại một căn phòng ở tầng 9 khách sạn An Nam đột nhiên có mùi khét, sau đó lửa nhanh chóng bùng phát. Chỉ trong ít phút, khói đen mù mịt, lửa lan rộng, bốc cao ra toàn bộ tầng 9. Hỏa hoạn khiến khách trọ là người nước ngoài, người trong nước cùng nhân viên của khách sạn An Nam hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài. Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, xe thang và các phương tiện cứu hỏa, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành dập tắt vụ hỏa hoạn. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Doãn Tần- TTXVN
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Doãn Tần- TTXVN

Tuy nhiên, do vụ hỏa hoạn xảy ra trong khu phố cổ, nên việc tiếp cận hiện trường của xe cứu hỏa rất khó khăn, lực lượng chữa cháy phải sử dụng đường ống dẫn nước chạy theo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 9 của khách sạn để phun nước vào trung tâm đám cháy. 

Theo Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 20 giờ 45 phút, cơ bản đám cháy được dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. 

 
Hiện,nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản từ vụ hỏa hoạn ở khách sạn An Nam đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Ảnh: Doãn Tần- TTXVN
Hiện,nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản từ vụ hỏa hoạn ở khách sạn An Nam đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.  Ảnh: Doãn Tần- TTXVN

Có thể bạn quan tâm