Hỗ trợ, động viên học sinh dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh AN Giang Lê Văn Phước trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh AN Giang Lê Văn Phước trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chiều 30/3, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện An Phú và Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức trao tặng 45 suất học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022 cho 45 em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa huyện.

Hỗ trợ, động viên học sinh dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập ảnh 1 Trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Dự và trao học bổng cho các em học sinh có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; cùng lãnh đạo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang...

Tại buổi lễ, 45 em học sinh người dân tộc Chăm là những tấm gương vượt khó tiêu biểu trong học tập đã được trao Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ, số tiền học bổng tuy không lớn nhưng là sự động viên, chia sẻ kịp thời để các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Hỗ trợ, động viên học sinh dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập ảnh 2Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính khẳng định: Học bổng Vừ A Dính hướng đến học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để các em có thêm động lực hoàn thành việc học tập, trở thành những người có trí thức, trình độ để trở về xây dựng quê hương mình.

Hỗ trợ, động viên học sinh dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập ảnh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh AN Giang Lê Văn Phước trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Quỹ Học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập ngày 5/3/1999. Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, Quỹ đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Hỗ trợ, động viên học sinh dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập ảnh 4Trao học bổng cho các em học sinh dân tộc Chăm trên địa bàn huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Quỹ Học bổng Vừ A Dính còn chú trọng đến Chương trình đầu tư theo chiều sâu với sự đa dạng của nhiều mô hình đầu tư cho các em như: Dự án Mở đường đến tương lai, Dự án Ươm mầm tương lai, Dự án Chắp cánh ước mơ, Dự án Thắp sáng tương lai; xây dựng trường học, cầu nông thôn, nhà tình thương cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa...

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm