Hành trình Đỏ lần thứ IX tại Lai Châu: Hơn 2.300 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Hành trình Đỏ lần thứ IX tại Lai Châu: Hơn 2.300 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IX “Giọt hồng Sông Đà”. Tham gia chương trình có hơn 2.300 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Hành trình Đỏ lần thứ IX tại Lai Châu: Hơn 2.300 tình nguyện viên tham gia hiến máu ảnh 1Tiến sĩ, bác sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2021 phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Quý Trung

Theo Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh - Viện Trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hành trình đỏ 2021, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện nhận được sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc tâm huyết, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện đạt được những kết quả đáng phấn khởi, lan tỏa sâu rộng từ miền ngược đến miền xuôi, từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, góp phần cứu sống hàng ngàn người bệnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân của ngành y tế. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận vẫn được chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, chỉ đạt khoảng 80%.

Tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, xác định tầm quan trọng của công tác vận động hiến máu cứu người, Ban Chỉ đạo đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể rất quan tâm đến công tác vận động hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình. Phong trào hiến máu tình nguyện ở các huyện, thành phố liên tục được phát triển, đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng, phát triển mạnh ở tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh và số đơn vị máu tiếp nhận được ngày càng tăng. Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020, tỉnh đã tuyên truyền vận động và tiếp nhận được 17.532 đơn vị máu; từ đầu năm 2021 đến nay, đã có trên 1.700 đơn vị máu được tiếp nhận.

Hành trình Đỏ lần thứ IX tại Lai Châu: Hơn 2.300 tình nguyện viên tham gia hiến máu ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Tống Thanh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia hiến máu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu kêu gọi các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương bị ảnh hưởng của dịch không thể tham gia Chương trình Hành trình đỏ năm 2021. Tại Lai Châu, dự kiến Chương trình thu được khoảng 1.700 đơn vị máu.

Hành trình Đỏ lần thứ IX tại Lai Châu: Hơn 2.300 tình nguyện viên tham gia hiến máu ảnh 3Đoàn viên, thanh niên lực lượng công an tỉnh Lai Châu tham gia hiến máu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Anh Lương Văn, công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu đã tình nguyện tham gia hiến máu 22 lần. Năm 2020, anh Lương Văn là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh. Anh Lương Văn cho biết, sau mỗi lần tham gia hiến máu cơ thể khỏe mạnh, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Anh cho rằng việc hiến máu tình nguyện là việc làm rất ý nghĩa nên anh sẽ tiếp tục hiến máu khi sức khỏe cho phép.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm