Hàn Quốc nỗ lực duy trì vị trí top 10 ở Olympic Rio

Hàn Quốc nỗ lực duy trì vị trí top 10 ở Olympic Rio
Hàn Quốc nỗ lực duy trì vị trí top 10 ở Olympic Rio ảnh 1
Các vận động viên Hàn Quốc trong buổi luyện tập tại Trung Tâm huấn luyện quốc gia ở Seoul.
Khi năm 2016 mới bắt đầu được vài tuần, các vận động viên Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị tham gia Olympic tại Rio de Janeiro (Brazil) vào mùa Hè này cũng đang nhẩm lại câu nói: họ có thể không giành được huy chương nào trong tháng Giêng nhưng có thể đánh mất huy chương ngay cả trước khi họ tới Brazil.

Đó chính là điều quan trọng được gửi gắm vào kỳ tập luyện mùa Đông vừa qua của các vận động viên trước khi diễn ra Thế vận hội mùa Hè đầu tiên ở Nam Mỹ. Giám đốc trung tâm tập huấn quốc gia tại Seoul Choi Jong-sam nhấn mạnh rằng quá trình các vận động viên tập luyện trong tháng tới sẽ quyết định cơ hội thành bại của họ trên con đường tiến tới bục vinh quang tại Rio.

Ông Choi nhấn mạnh: “Để các vận động viên của Hàn Quốc có thể thi đấu ở cấp độ cao, họ phải được huấn luyện tốt. Điều này sẽ giúp họ thực hiện bước tiếp theo. Nhiều bậc tiền bối trong làng thể thao Hàn Quốc đã nhấn mạnh rằng huấn luyện quan trọng hơn kỹ năng và kỹ thuật do vậy chúng tôi đang cố gắng hướng các vận động viên theo hướng đó”.

Hàn Quốc đang nhắm tới mục tiêu giữ một vị trí trong top 10 nước hàng đầu của bảng tổng sắp huy chương tại Olympics Rio sắp tới, và cũng là lần thứ tư liên tiếp trong các kỳ Thế vận hội mùa Hè. 

Đầu tháng này, hãng phân tích số liệu thể thao của Hà Lan có tên Infostrada Sports dự đoán Hàn Quốc sẽ giành được 12 huy chương vàng tại Rio. Con số này thấp hơn so với 13 chiếc huy chương vàng mà nước này giành được tại Bắc Kinh năm 2008 và bằng mức của họ tại kỳ Thế vận hội ở London cách đây 4 năm. Dự đoán trên của Infostrada có thể thay đổi chút ít trong những tháng tới do kết quả vòng loại trong một số môn thể thao vẫn chưa ngã ngũ.

Tuy nhiên, bắn cung chắc chắn sẽ một lần nữa là “mỏ vàng” lớn của Hàn Quốc. Kể từ khi môn bắn cung được đưa vào các cuộc thi đấu hiện đại năm 1972, Hàn Quốc đã giành được 19 huy chương vàng, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. Các cung thủ Hàn Quốc đã giành được 3 trong tổng số 4 huy chương vàng tại London, và Infostrada dự đoán rằng Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên giành được toàn bộ 4 chức vô địch đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ tại Rio.

Người giành được nhiều vinh quang nhất tại London là Ki Bo-bae với các tấm huy chương vàng đơn nữ và đồng đội nữ. Số lượng các vận động viên tài năng trong môn bắn cung của Hàn Quốc nhiều tới mức chính Ki không lọt vào được đội tuyển quốc gia tranh tài tại Á vận hội năm 2014. Hiện nay, trong môn bắn cung tại Hàn Quốc, người ta vẫn có câu nói đùa rằng vào được đội tuyển quốc gia còn khó hơn giành được huy chương tại Olympics.

Tuy nhiên, đến nay Ki đã lấy lại được phong độ của mình và hiện cô đang nỗ lực lập nên một điều chưa từng có trong lịch sử là trở thành nữ cung thủ đầu tiên của Hàn Quốc bảo vệ chiếc huy chương vàng Olympics cá nhân của mình. Vận động viên 27 tuổi này cho biết, hiện cô chưa nhìn tới một tương lai xa như vậy do biết rằng lọt được vào đội tuyển quốc gia là điều không hề dễ dàng gì. 

Cô nói: “Bốn năm đã trôi qua rất nhanh và Thế vận hội Rio đang đến rất gần. Tuy nhiên, tôi cho rằng còn quá sớm để nói về việc giành huy chương vàng. Trước hết, tôi phải lọt được vào đội tuyển qua các cuộc lựa chọn trong tháng Ba tới”.

Về phần mình, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn cung Moon Hyung-chul tỏ ra tự tin hơn nhiều. Phát biểu trước khi bay sang Rio hồi tuần trước để tham gia kỳ tập huấn sớm với đội tuyển quốc gia hiện nay, ông đã nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng ta luôn là phải giành mọi huy chương vàng. Trước đây, khi chúng ta không đạt được mục tiêu tại các cuộc thi đấu quốc tế, điều đó không phải do chúng ta thiếu kỹ năng. Chúng ta đã không thể thích nghi với khí hậu và các điều kiện khác tại nơi thi đấu. Chúng ta phải phân tích rõ các nguyên nhân và chuẩn bị sẵn sàng cho Olympic”.

Không giống Ki và các cung thủ khác, vận động viên Lee Dae-hoon của môn taekwondo nam không phải lo nghĩ về việc làm sao lọt được vào đội tuyển. Anh mặc nhiên có được một chỗ trong đội tuyển nhờ thứ hạng của mình do Liên đoàn Taekwondo Thế giới xếp và cũng là một trong những gương mặt sáng giá mà Infostrada tiên đoán là sẽ giành huy chương vàng. 

Đấu sỹ 23 tuổi này đã “bỏ túi” gần như mọi danh hiệu mà một vận động viên taekwondo có thể giành được, trừ huy chương vàng Olympics. Thành tích của Lee bao gồm 2 danh hiệu vô địch thế giới, 2 huy chương vàng Á vận hội và 2 danh hiệu vô địch châu Á. 

Hàn Quốc nỗ lực duy trì vị trí top 10 ở Olympic Rio ảnh 2
Vận động viên Lee Dae-hoon.
Tuy nhiên, trong lần tham gia Olympics đầu tiên 4 năm trước đây, anh chỉ giành được huy chương bạc ở hạng 58kg. Trong kỳ Thế vận hội sắp tới, Lee sẽ thi đấu ở hạng 68kg và hy vọng sẽ có chỗ đứng cao hơn trên bục danh dự. Anh nói: “Tôi không nghĩ rằng tôi đã thi đấu đúng với khả năng của mình tại London... Tôi cảm thấy thất vọng vì không đạt được điều mà tôi đã nỗ lực phấn đấu. Tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc lần này sẽ khác”. 

Lee cho biết anh sẽ thi đấu với nhiều đối thủ “cao hơn và khỏe hơn” trong hạng cân nặng hơn, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi sẽ nghiên cứu và phân tích họ một cách kỹ lưỡng và có những bước chuẩn bị tốt nhất có thể được”.

Mặc dù Lee không đạt được kỳ vọng tại London nhưng các vận động viên môn kiếm của Hàn Quốc đã làm cả thế giới phải ngạc nhiên về thành tích đáng nể của mình tại thủ đô nước Anh với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, chỉ xếp sau các đối thủ Italy với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 

Một vận động viên Hàn Quốc giành huy chương vàng môn kiếm là Kim Ji-yeon cho biết cô đang nung nấu kỳ vọng nhưng không để áp lực phải lặp lại thành tích ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của mình. Cô nói: “Nếu tôi đặt mục tiêu quá cao thì sẽ phải chịu áp lực quá lớn. Ở London, tôi chỉ thi đấu thoải mái mà không đặt nặng vấn đề thắng thua và hy vọng sẽ có được trạng thái tâm lý này tại Rio”. 

Hiện Kim đang phải chữa trị vùng hông trái bị đau. Cô tâm sự rằng duy trì sức khỏe cũng quan trọng gần như tập luyện kỹ thuật. “So với 4 năm trước, các đối thủ của tôi đã tiến bộ rất nhiều về mặt kỹ thuật và chiến thuật. Tôi đang nghiên cứu kỹ các đoạn băng hình về các cuộc thi đấu của họ để có thể chuẩn bị tốt hơn”, cô chia sẻ.

Tấm huy chương vàng khác trong môn kiếm tại London thuộc về đội nam Hàn Quốc, trong đó Gu Bon-gil là thủ lĩnh. Vận động viên 26 tuổi này cho rằng thành tích trên đã làm cho các đối thủ chú ý hơn đến các tay kiếm Hàn Quốc. Anh nói: “Kể từ sau kỳ Olympics Luân Đôn, các nước khác để mắt nhiều hơn đến chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn thi đấu một cách bình thường và chuẩn bị cho Olympics sắp tới bằng cách thi đấu trong các giải Cúp thế giới và Grand Prix”. Trước đây, Gu được xếp hạng số 1 thế giới nhưng nay anh đã rơi xuống vị trí thứ 3.

Tại Rio, các võ sỹ judo của Hàn Quốc sẽ cố gắng tạo ra bất ngờ. Trong ba kỳ Olympics trước đây, Hàn Quốc giành được ít nhất 1 huy chương vàng trong mỗi kỳ và 3 vận động viên trong đội tuyển sắp tới sẽ tìm cách cải thiện thành tích này.

An Ba-ul đã giành được chức vô địch thế giới đầu tiên vào tháng Tám năm ngoái trong hạng cân 66kg dành cho nam, sau khi đã giành được huy chương vàng tại Đại hội thể thao sinh viên mùa Hè một tháng trước đó. An Ba-ul đã từng giành vị trí quán quân trong giải trẻ năm 2013 và một tấm huy chương vàng Olympics sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho các thành tích thi đấu quốc tế của vận động viên 21 tuổi này.

Gwak Dong-han cũng đã giành được huy chương vàng tại cả giải vô địch thế giới và Đại hội thể thao sinh viên mùa Hè năm ngoái tại hạng cân 90kg dành cho nam và leo lên vị trí số 1 trong bảng sắp hạng của Liên đoàn Judo Quốc tế trong hạng cân này. Thành tích thi đấu của vận động viên 23 tuổi này còn có cả chức vô địch châu Á. 

Anh nói: “Người khác có thể kỳ vọng nhiều vì gần đây tôi thi đấu tốt, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã đủ xuất sắc để được xếp vào vị trí số 1 thế giới. Tôi phải nghiên cứu kỹ các đối thủ của mình và tập luyện nhiều để có thành tích tốt tại Olympic”.

Trong khi cả An và Gwak đều giành được các danh hiệu thế giới đầu tiên của mình hồi mùa Hè năm ngoái thì An Chang-rim lại chỉ giành được chiếc huy chương đồng tại hạng cân 73kg sau khi để thua đối thủ chính của mình là vận động viên Shohei Ono người Nhật tại vòng bán kết. 

Ono đã biết rất rõ về An trong những lần đối đầu gần đây và cũng đã từng hạ An tại giải Tokyo Grand Slam vào tháng 12/2014 và tại giải Dusseldorf Grand Prix vào tháng 5/2015. Về phần mình, An đã giành được huy chương vàng tại Đại hội thể thao sinh viên và giải vô địch châu Á trong năm ngoái và vươn lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng thế giới, cao hơn Ono tới 4 bậc. Tuy nhiên, vận động viên này cho rằng vị chí xếp hạng không có ý nghĩa gì nhiều. 

Anh nói: “Tôi cảm thấy thất vọng khi chỉ giành được huy chương đồng tại giải vô địch thế giới. Rõ ràng Ono sẽ là một đối thủ mạnh. Tôi sẽ cố gắng đạt thành tích cao hơn tại Olympics. Tôi sẽ phải thi đấu tốt hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng như thể đây sẽ là kỳ Olympic cuối cùng của tôi”.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Bến Lộc An – Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: vungtau.gov.vn

Vùng đất lịch sử Xuyên Mộc - thủ phủ du lịch Đông Nam Bộ

Sự kiện di tích Bến tàu không số Lộc An (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào cuối tháng 11/2024 đã khẳng định giá trị lịch sử của địa danh này. Cùng với những tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương, những năm qua, Xuyên Mộc vươn mình mạnh mẽ thành một thủ phủ du lịch của cả vùng Đông Nam Bộ.

Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ

Tối 6/4, tại Quảng trường quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XII năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ”.

Ông Sok Daret, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Lễ hội Tết cổ truyền các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 6/4, tại chùa Phổ Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào, Tết Songkran của Thái Lan, Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar.

Lễ hội té nước của đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

Lễ hội té nước của đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

Sáng 6/4, đồng bào dân tộc Lào ở bản Pa Xa Lào, xã biên giới Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) tổ chức Tết truyền thống Khăm bản (Hội té nước). Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của dân tộc Lào với mục đích cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no, hạnh phúc.

Các đội thi gói bánh chưng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Hấp dẫn Hội thi bánh dân gian Nam Bộ

Trong khuôn khổ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, sáng 6/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thi bánh dân gian và cây cảnh bonsai Đền Hùng Cần Thơ năm 2025.

Các đội quyết tâm thi đấu và giành chiến thắng ngay ở những vòng đua đầu tiên. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Mãn nhãn với cuộc đua bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang

Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch - Đất Tổ năm 2025, sáng 6/4, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch - Đất Tổ 2025 tổ chức Hội thi bơi chải mở rộng trên hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc mà còn thể hiện truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Việc Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của di sản trong đời sống văn hóa của người dân.

Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong 3 ngày

Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong 3 ngày

Chiều 4/4, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành công văn số 1260/UBND-NC về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Độc đáo văn chương trong Gốm Thiệp

Độc đáo văn chương trong Gốm Thiệp

Ngày 4/4/2025, triển lãm Gốm Thiệp bắt đầu mở cửa tự do cho những người yêu mỹ thuật tới thưởng lãm tại địa chỉ 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2025

Tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2025

Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4 năm 2025.

Độc đáo bài văn bia được khắc trên núi đá từ 700 năm trước

Độc đáo bài văn bia được khắc trên núi đá từ 700 năm trước

Bia Ma Nhai là một chứng tích lịch sử duy nhất còn lại trên mảnh đất Con Cuông, Nghệ An được khắc vào núi đá, có niên đại cách ngày nay gần 700 năm (1335). Năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận bia Ma Nhai là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phú Thọ: Hoành tráng đêm khai mạc “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”

Phú Thọ: Hoành tráng đêm khai mạc “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”

Tối 3/4 (tức mùng 6/3 Âm lịch), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" và phát động hưởng ứng Chương trình kích cầu Du lịch năm 2025 với chủ đề "Phú Thọ - Đi để yêu". Đây là sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025.

Lễ hội Bạch Đằng: Tôn vinh lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Lễ hội Bạch Đằng: Tôn vinh lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Sông Bạch Đằng không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam. Đây là nơi đã diễn ra 3 trận thủy chiến vang dội, khắc ghi chiến công anh hùng của ông cha ta trong công cuộc chống ngoại xâm. Đây là lời tri ân được nhấn mạnh tại Lễ Khai hội truyền thống Bạch Đằng năm 2025 được thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng tối 3/4.

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp cùng ngành Văn hóa triển khai nhiều chương trình, giải pháp với các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức về nét đẹp truyền thống, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa.

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày nay "Hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa Vận" là di tích lịch sử thu hút du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Địa chỉ đỏ" in báo cách mạng giữa lòng Sài Gòn

Trong kháng chiến chống Mỹ, hầm bí mật đặt tại ngôi nhà số 341/10 Gia Phú (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi Ban Tuyên Huấn Hoa Vận in ấn tài liệu, Bản tin giải phóng tiếng Hoa của Ban Tuyên huấn Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... với nhiều bài báo yêu nước, kêu gọi nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, hầm in bí mật được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.