Hà Nội đã ghi nhận 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đoàn xe cứu thương di chuyển vào bệnh viện. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Đoàn xe cứu thương di chuyển vào bệnh viện. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 4/10 đến 6 giờ ngày 5/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Hà Nội đã ghi nhận 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ảnh 1Đoàn xe cứu thương di chuyển vào bệnh viện. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Đó là L.T.H.M, nữ, sinh năm 1972, địa chỉ Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ngày 22/9, chị L.T.H.M tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức khám sau đó ra ngoài thuê trọ. Đến ngày 4/10, chị được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 29/4 đến sáng 5/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.011 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.603 ca ngoài cộng đồng, 2.408 người đã được cách ly.

Riêng chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đến 6 giờ ngày 5/10, lực lượng chức năng đã lấy 17.673 mẫu xét nghiệm, phát hiện 34 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (18 người sinh sống tại Hà Nội, 16 người từ tỉnh khác đến điều trị hoặc chăm sóc người bệnh).

Số ca mắc tại các quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm có 20 ca, Hà Đông 2 ca, Sóc Sơn 2 ca, Thanh Trì 2 ca, Ba Đình 2 ca, Quốc Oai 1 ca, Thanh Oai 1 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Đông Anh 1 ca, Nam Từ Liêm 1 ca, Gia Lâm 1 ca.

Tuyết Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm