Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng

Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng

Nhằm đánh giá đúng thực trạng phát triển, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc hiện hữu, hướng đến xác định trọng điểm trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới tại khu vực Đầm Thị Tường, ngày 14/2, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã kiểm tra, khảo sát các hạng mục công trình, dự án đã đầu tư, dự kiến đầu tư; quản lý, khai thác du lịch; tình hình quản lý sử dụng đất, sử dụng mặt nước, nhà ở; công tác quản lý quy hoạch khu vực Đầm Thị Tường.

Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng ảnh 1Khu vực Đầm Thị Tường có tổng diện tích mặt nước 709,86 ha, nằm trên địa bàn các huyện: Trần Văn Thời, Phú Tân và Cái Nước. Ảnh: Huỳnh Anh – TTXVN

Đầm Thị Tường là khu bảo tồn thiên nhiên thuộc không gian du lịch phía Tây của tỉnh, cách thành phố Cà Mau khoảng 40 km, giao thông đường bộ đến đầm tương đối thuận lợi. Khu vực Đầm Thị Tường có tổng diện tích mặt nước 709,86 ha nằm trên địa bàn các huyện: Trần Văn Thời, Phú Tân và Cái Nước.

Đầm Thị Tường có cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, bởi đầm không chỉ có diện tích mặt nước nằm sâu trong đất liền lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của nhiều giống loài thủy hải sản nước lợ có giá trị kinh tế mà còn gắn liền với di tích lịch sử Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước với các tập quán, văn hóa của người dân mang đậm đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ.

Do đó, Đầm Thị Tường được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, ẩm thực với nhiều sản phẩm du lịch. Hiện, Đầm Thị Tường được quy hoạch là địa điểm phát triển du lịch của tỉnh, đã được tích hợp vào phương án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (phải) thị sát các hạng mục công trình, dự án đầu tư, quản lý sử dụng đất và mặt nước cũng như công tác quy hoạch khu vực Đầm Thị Tường. Ảnh: Huỳnh Anh – TTXVN

Tuy nhiên, các hoạt động phục vụ du lịch tại khu vực đầm còn nhỏ lẻ, chủ yếu là tự phát, tập trung tại bờ phía Nam của đầm. Hiện, khu vực chỉ có hộ Ba Hùng và Hợp tác xã du lịch Đầm Thị Tường hoạt động phục vụ khách du lịch bằng phương tiện phà, vỏ máy chạy tham quan đầm và phục vụ ăn uống trên các nhà sàn tạm bằng cây lá địa phương.

Dù các hoạt động này nhìn chung đều tự phát, chưa có công ty du lịch, lữ hành khai thác tour du lịch với điểm đến là Đầm Thị Tường, nhưng theo ước tính, lượng khách đến tham quan đầm thời gian qua bình quân khoảng 10.000 người/năm.

Thực trạng khó khăn khác nữa là trong những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản đã giảm rất nhiều do người dân khai thác quá mức cộng với việc cửa sông Mỹ Bình bị bồi lắng nên các loại thủy sản không thể vào đây sinh sản, phát triển.... Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cả đường bộ, đường thủy kết nối với Đầm Thị Tường vẫn chưa được đầu tư phát triển đồng bộ, tương xứng với tiềm năng hiện hữu.

Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng ảnh 3Đầm Thị Tường có cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, được coi là "biển hồ" ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Huỳnh Anh – TTXVN

Đánh giá về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân thông tin, những năm qua, các hạng mục công trình, dự án đã đầu tư tại khu vực Đầm Thị Tường chủ yếu là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh chưa có dự án dự kiến tiếp tục đầu tư tại khu vực Đầm Thị Tường…

“Đầm Thị Tường được xác định là một trong các dự án trọng điểm phát triển du lịch, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực quan tâm, muốn thực hiện dự án đầu tư tại đây, tuy nhiên đến nay chưa đủ điều kiện mời gọi đầu tư do khu vực Đầm Thị Tường đang trong giai đoạn thực hiện các bước lập quy hoạch. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch tại khu vực Đầm Thị Tường theo quy định là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện mời gọi, triển khai các dự án đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, Sở được giao nhiệm vụ lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường. Theo đó, nhiệm vụ và dự toán quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 với tổng diện tích lập quy hoạch là 1.495ha. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc do Sở Xây dựng chưa mời được nhà đầu tư tham gia hoạch định ý tưởng quy hoạch hoặc tài trợ lập quy hoạch. Vì vậy, ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch. Sau cuộc họp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 386/TB-VP ngày 18/11/2022 về ý kiến kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung một số nội dung.

Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng ảnh 4Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (thứ hai, phải, hàng trước) kiểm tra đồ án quy hoạch chung khu vực Đầm Thị Tường. Ảnh: Huỳnh Anh – TTXVN

Kết thúc chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị các địa phương khắc phục ngay tình trạng người dân cất nhà, cất chòi lấn chiếm vào các khu vực Đầm Thị Tường đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương liên quan cần tính toán, căn cứ vào hiện trạng thực tế của Đầm Thị Tường để triển khai lập quy hoạch.

“Công tác này cần đảm bảo chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, đưa vào tích hợp quy hoạch của tỉnh để định hướng mời gọi đầu tư, phát triển du lịch, tạo điều kiện cho người dân xung quanh khu vực Đầm Thị Tường cùng làm du lịch. Qua đó, nhằm phát huy tiềm năng du lịch đặc của khu vực Đầm Thị Tường, kết hợp phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Gỡ khó để “biển hồ” lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long phát triển tương xứng với tiềm năng ảnh 5Những năm gần đây, do người dân khai thác quá mức cộng với việc cửa sông Mỹ Bình bị bồi lắng nên nguồn lợi thủy sản trên khu vực Đầm Thị Tường bị suy giảm nhiều. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Ông Hải cũng cho rằng, song song đó cần có định hướng kết nối các tuyến giao thông, tuyến trục chính vào khu vực Đầm Thị Tường để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan du lịch được thuận tiện, dễ dàng. Đồng thời, các ngành, đơn vị cần có phương án nghiên cứu việc nạo vét, điều tiết nước kết hợp xử lý rác thải (phù hợp với điều kiện thủy triều) tại cửa sông Mỹ Bình để bảo vệ khu vực Đầm Thị Tường…

Huỳnh Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.