Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia

Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia
Chương trình giao lưu văn nghệ giữa thanh niên Vĩnh Long và Kampong Speu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Chương trình giao lưu văn nghệ giữa thanh niên Vĩnh Long và Kampong Speu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Đây một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Vĩnh Long và thanh niên Kampong Speu diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/3 tại tỉnh Vĩnh Long. Chương trình là dịp để đánh giá công tác rèn luyện thể lực, năng khiếu, tăng cường sự hiểu biết, kết nối giữa thanh niên hai tỉnh; đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và con người Vĩnh Long thân thiện, năng động với bạn bè quốc tế.
Trao nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Trao nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Tại chương trình, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long đã thông qua quyết định thành lập Câu lạc bộ Lưu sinh viên Campuchia, Lào đang học tập tại tỉnh; trao tặng 22 suất học bổng cho các lưu sinh viên Campuchia và Lào. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu Sor SoPutra (Xô Xô Pu-tra) cho biết, sự gặp gỡ giữa thanh niên hai tỉnh là dịp để tiếp nối tình hữu nghị lâu dài của hai tỉnh Vĩnh Long và Kampong Speu. Đây là dịp để thanh niên hai tỉnh gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực, nhất là trong công tác hoạt động của thanh niên.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (thứ 6 từ trái sang) trao học bổng cho sinh viên Campuchia và Lào đang học tập tại Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (thứ 6 từ trái sang) trao học bổng cho sinh viên Campuchia và Lào đang học tập tại Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đề nghị, trong thời gian tới, công tác phối hợp hữu nghị giữa thanh niên hai tỉnh cần tiếp tục được quan tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ở các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung, của thanh niên tỉnh Vĩnh Long và Kampong Speu nói riêng. Đoàn thanh niên tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện chế độ đãi ngộ đối với thanh niên dân tộc, du học sinh…; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhất là nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của hai dân tộc; thực hiện phong phú các hoạt động ngoại giao nhân dân của hai tỉnh, chú trọng hoạt động an sinh xã hội để góp phần phát huy vai trò của thanh niên hai tỉnh, tạo tình đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Vĩnh Long và thanh niên Kampong Speu, trước đó, thanh niên hai tỉnh đã giao lưu thể thao; tham quan các khu di tích, khu tưởng niệm trên địa bàn tỉnh; giao lưu và trao học bổng, trao nhà nhân ái cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long./.

Lê Thúy Hằng

Có thể bạn quan tâm