Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm

Một góc nơi ở mới đang dần được hình thành với các điều kiện cơ bản đảm bảo nhu cầu người dân. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
Một góc nơi ở mới đang dần được hình thành với các điều kiện cơ bản đảm bảo nhu cầu người dân. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Nằm trong khu vực thung lũng, lọt thỏm giữa những ngọn núi nên hằng năm, hai làng A Chông và Păleng (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) luôn bị ngập lụt khi mùa mưa lũ về. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tổ chức di dời 32 hộ dân người dân tộc Jrai, Bahnar nằm trong diện ảnh hưởng bởi thiên tai ra khỏi vùng nguy hiểm. Bà con dân tộc thiểu số làng A Chông, làng Păleng vui mừng, phấn khởi dời làng về nơi ở mới cao ráo, an toàn hơn để yên tâm ổn định đời sống.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 1Các hội, đoàn thể xã Ayun phụ giúp bà con làng A chông và làng Păleng cõng từng mái nhà về nơi ở mới cách đó chừng 1 km. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Theo ông Kyơi, Trưởng thôn (làng) A Chông, hàng chục năm nay, cứ đến mùa mưa, nhà cửa, hoa màu của người dân khu vực này đều bị sạt lở, ngập lụt. Thậm chí, có nhiều năm, những hộ dân này phải thu dọn đồ đạc lên phía đất cao dựng lều, lán ở tạm chờ hết mưa lũ mới trở lại làng sinh sống. Vì địa hình trũng, nằm giữa các khe núi nên mùa mưa đến, người dân lại nơm nớp lo sợ bị nước cuốn trôi nhà cửa, thậm chí an nguy đến tính mạng.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 2Những ngôi nhà di chuyển hầu như nguyên vẹn từ làng cũ sang nơi ở mới. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Qua khảo sát thực tế, năm 2019, chính quyền huyện Chư Sê đã trình phương án và được các cấp phê duyệt đầu tư xây dựng công trình "Bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ayun" với diện tích gần 3,5 ha cho hơn 150 nhân khẩu về nơi ở mới, an toàn hơn. Khu tái định cư mới này được đầu tư các cơ sở hạ tầng cơ bản như nhà văn hóa thôn, điểm trường, điện sinh hoạt, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đường giao thông có hệ thống thoát nước, cây xanh... với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Nơi ở tuy vẫn thuộc xã Ayun, chỉ cách nơi chỗ cũ gần 1 km nhưng là khu đất cao ráo, không bị ngập lụt như xưa.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 3Từng tấm ván, cột kèo của ngôi nhà cũ được dỡ ra để chuyển về nơi ở mới. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 4Từng tấm ván, cột kèo của ngôi nhà cũ được dỡ ra để chuyển về nơi ở mới. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Theo ông A Nhu, già làng A Chông, vì các nếp nhà sàn của người JraiBahnar trong làng thường làm bằng gỗ, khi chuyển nhà, nếu tháo rời ra, vận chuyển đến nơi ở mới rồi đóng lại sẽ làm bể hết ván và các mấu chốt cột kèo. Do đó, dân làng thường dựa vào sức người mà cõng từng ngôi nhà đến nơi ở mới. Để bớt nặng, những ngôi nhà có kích thước lớn sẽ được chia làm 3 phần: mái, khung và chân cột nhà sàn. Đây cũng là nguyện vọng của người dân muốn giữ lại hình ảnh quen thuộc của ngôi nhà cũ. Ngoài ra, do kinh tế người dân còn khó khăn, nên không thể xây dựng nhà mới nên việc cõng nhà cũ theo đến nơi ở mới là phương án tối ưu.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 5Lực lượng dân quân, thanh niên hỗ trợ di dời nhà cho người dân. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 6Những người phụ nữ cùng nhau vận chuyển một phần của ngôi nhà cũ về nơi ở mới. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Những ngày này, tranh thủ vừa hết mùa gặt lúa, bà con hai làng A Chông và Păleng bắt đầu di dời từng căn nhà bằng cách rất đặc biệt. Mỗi ngày, làng sẽ dời 4-5 căn nhà cũ về nơi ở mới, để giữ lại những kỷ niệm gắn bó của căn nhà cũ, bà con người dân tộc Jrai, Bahnar nơi đây thường để nguyên hiện trạng căn nhà, đào các trụ rồi cứ thế hò nhau cõng từng căn nhà đi đến nơi định cư mới.

Sáng sớm, đàn ông, thanh niên trong làng tập trung bàn kế hoạch di dời cụ thể cho từng ngôi nhà. Thông thường, thanh niên sẽ tháo phần mái nhà, bà con ghé vai cõng phần mái đi trước sau đó quay lại, tập trung đông người hơn để cõng phần khung nhà, các cột, kèo nặng mới được tháo rời, nếu trong khả năng, người dân sẽ cõng luôn phần khung. Các vật dụng còn trong nhà được phụ nữ, trẻ em thu gom thành bao để gùi về nơi ở mới. Đến khu vực đất được cấp mới, họ đào hố để chôn cột nhà sàn, hò nhau dựng phần khung xuống rồi lấy dây kéo phần mái lên trên. Việc di chuyển cả căn nhà như thế cần lượng lớn người để có thể cõng nhà trên lưng mà di chuyển nhưng sẽ giảm bớt phần công việc tháo dỡ tại nơi cũ và xây dựng lại tại nơi mới.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 7Bà con tập trung hoàn thiện ngôi nhà tại nơi ở mới Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Cứ thế, từng ngôi nhà được di chuyển theo chủ cũ sang nơi ở mới để cùng bà con sống tiếp những nếp sống quen thuộc nơi làng xưa. Nhìn từ trên cao, những ngôi nhà như đang biết đi, tự động di chuyển. Công việc nặng nhọc nhưng tiếng cười nói vang vọng cả núi rừng khi bà con vui mừng vì từ nay không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ lũ lụt về bất chợt. Mỗi người một tay, già trẻ, lớn bé đều phấn khởi cùng nhau di dời về làng mới. Những căn nhà chầm chậm di chuyển, xung quanh, người dân không ai bảo ai ghé vai cõng làng về nơi cao ráo hơn. Tất cả khung cảnh làng vẫn như cũ, chỉ có nơi ở là mới vì sẽ an toàn hơn.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 8Một góc nơi ở mới đang dần được hình thành với các điều kiện cơ bản đảm bảo nhu cầu người dân. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun cho biết, công tác di dời 32 hộ dân hai làng A Chông và Păleng được chính quyền hết sức quan tâm. Ngoài việc kêu gọi các hội, đoàn thể như thanh niên, dân quân, phụ nữ của xã tập trung giúp bà con di dời làng, chính quyền địa phương đã có nguồn kinh phí hỗ trợ giúp bà con khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Dự kiến, công tác di dời sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12/2021 để bà con kịp ăn mừng vụ lúa mới phối hợp với về nơi ở mới. Sau khi ổn định nhà cửa, chính quyền xã Ayun sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình trồng rau, cây ăn quả trên diện tích đất được hỗ trợ nhằm tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, hướng đến xây dựng làng nông thôn mới.

Gia Lai: Di dời hai làng người dân tộc thiểu số ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ảnh 9Những ngôi nhà được dựng lại tại khu tái định cư mới. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Việc thực hiện di dời 32 hộ dân của hai làng A Chông và Păleng, xã Ayun ra khỏi thung lũng Ayun là một hoạt động nhân văn, kịp thời của tỉnh Gia Lai trong việc đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc do thiên tai gây ra. Đây là một trong rất nhiều chương trình, dự án tái định cư thiết thực hỗ trợ ổn định, nâng cao đời sống nhân dân của chính quyền tỉnh Gia Lai.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".