Ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 đã được cách ly ngay sau nhập cảnh

Ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 đã được cách ly ngay sau nhập cảnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 3/4 đến 6 giờ ngày 4/4, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc COVID-19. Đây đều là các ca có quốc tịch Việt Nam, sau nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bắc Giang.

Ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 đã được cách ly ngay sau nhập cảnh ảnh 1 Kiểm tra sức khỏe cho người dân đang được cách ly theo quy định tại Khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, huyện An Phú. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Cụ thể, các bệnh nhân số 2627 (nam, 43 tuổi, địa chỉ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); số 2628 (nam, 45 tuổi, địa chỉ phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); số 2629 (nam, 38 tuổi, địa chỉ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 ngày 31/3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 3/4 cho thấy ba bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận năm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Ninh (bốn người) và Quảng Ninh (một người).

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận 2.629 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8có 2.383 người đã được công bố khỏi bệnh.

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho thấy trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 38 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 15 người âm tính lần hai; 28 người âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 27.478 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, 498 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 18.870 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 8.110 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, trong ngày 3/4 đã có thêm 244 người được tiêm.

Chi tiết 244 người được tiêm vaccine COVID-19 tại 4 tỉnh, thành phố trong ngày 3/4 là: Hải Phòng 95 người; Điện Biên 88 người; Bình Dương 1 người; Gia Lai 60 người.

Tính đến 16 giờ ngày 3/4, Việt Nam đã 52.335 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch được tiêm vaccine.

Ngay cả khi đã tiêm chủng vaccine COVID-19 những người dân không nên chủ quan, lơ là, vẫn phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung đông người; Khai báo y tế.

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm