Gắn phòng, chống cháy rừng với gìn giữ và bảo vệ cảnh quan các khu di tích ở Hải Dương

Gắn phòng, chống cháy rừng với gìn giữ và bảo vệ cảnh quan các khu di tích ở Hải Dương

Diện tích rừng ở Hải Dương được đánh giá là không nhiều, rừng phân tán ở 33 xã, phường của thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 11.161 ha, trong đó rừng tự nhiên là 2.241 ha, rừng trồng là 6.704 ha, đất quy hoạch phát triển rừng là 2.216 ha. Diện tích rừng ở Hải Dương gắn liền với nhiều khu di tích như Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền thờ nhà giáo Chu Văn An, chùa Thanh Mai thành phố Chí Linh, đền Cao An Phụ, động Kính Chủ ở thị xã Kinh Môn...

Gắn phòng, chống cháy rừng với gìn giữ và bảo vệ cảnh quan các khu di tích ở Hải Dương ảnh 1Lực lượng kiểm lâm thành phố Chí Linh kiểm tra độ dày của lớp thực bì trong rừng. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN

Từ thực tế trên, công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng, chống cháy rừng luôn được gắn với việc bảo vệ và phát triển rừng xung quanh các khu di tích. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khô hanh kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội và các địa phương trong chỉ huy chữa cháy rừng cũng như điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Lực lượng Kiểm lâm cũng đã phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền đến người dân cũng như các chủ nhận giao khoán rừng để nâng cao ý thức trong phòng, chống cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

Là một trong những hộ nhận giao khoán rừng phòng hộ và rừng sản xuất, anh Lục Văn Nhàn thôn Bãi Thảo, xã Bắc An, thành phố Chí Linh nhận khoán 17 ha rừng trong đó 10 ha rừng sản xuất và 7 ha rừng phòng hộ. Gia đình anh thường xuyên được chính quyền địa phương và các ngành chức năng, kiểm lâm hướng dẫn về các biện pháp phòng cháy rừng, đặc biệt là vào những dịp mùa hanh khô.

Gắn phòng, chống cháy rừng với gìn giữ và bảo vệ cảnh quan các khu di tích ở Hải Dương ảnh 2Lực lượng kiểm lâm thành phố Chí Linh đi kiểm tra rừng. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN

Anh Nhàn cho biết: Gia đình tôi thường xuyên nhắc nhở những người qua rừng như săn bắn, đánh ong và phát đường băng... để tách những khu vực rừng dễ cháy. Khi có đám cháy tôi và người dân trong thôn sẽ chủ động dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất, không để đám cháy lan rộng.

Gần đây nhất, vào ngày mùng 9 Tết Quý Mão tại khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh đã xảy ra một vụ cháy ở diện tích rừng đặc dụng. Anh Lê Khả Hưng, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Côn Sơn cho biết, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, kiểm lâm địa bàn đã báo cáo chính quyền địa phương để huy động lực lượng tại chỗ, chữa cháy bằng phương pháp thủ công như dao, cào, cuốc và khẩn trương tạo đường băng cản lửa khống chế đám cháy. Sau 1 giờ phát hiện đám cháy lực lượng chức năng và người dân khống chế đám cháy, thiệt hại 0,3 ha chủ yếu là cháy thực bì.

Gắn phòng, chống cháy rừng với gìn giữ và bảo vệ cảnh quan các khu di tích ở Hải Dương ảnh 3Lực lượng kiểm lâm thành phố Chí Linh đi kiểm tra hiện trường một vụ cháy rừng gần đây. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN

Ông Mạc Đình Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh chia sẻ: Chúng tôi tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đồng thời ký cam kết với các chủ rừng nhận khoán khai thác đúng diện tích rừng được phép khai thác, khi xử lý thực bì và trồng lại rừng thì phải đảm bảo công tác phòng, chống cháy rừng theo quy định.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương, năm 2022, toàn tỉnh đã thụ lý và xử lý 27 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; thu giữ 1 cưa xăng, 2,8469 m3 gỗ keo tròn... Tuy nhiên, công tác phòng, chống cháy rừng ở nhiều nơi còn bộc lộ một số hạn chế như: Diện tích rừng phòng hộ là keo trồng theo Dự án 327, đến nay cây keo đã hết tuổi sinh trưởng dễ bị gãy đổ; diện tích rừng sản xuất của hộ dân còn nhỏ lẻ; công tác giao khoán còn bộc lộ bất cập như người giao khoán không phải là người địa phương nên khi có vụ xâm hại rừng, cháy rừng không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời...

Để công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng hiệu quả, thời gian tới, các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong phòng, chống cháy rừng. Nhằm nâng cao hiệu quả nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng, cần tăng cường phối hợp giữa các địa phương; ký cam kết phối hợp giữa các lực lượng; xử lý nghiêm minh những vi phạm quy định trong quản lý bảo vệ cũng như phòng, chống cháy rừng để bảo vệ rừng. Do đặc thù ở những khu vực có diện tích rừng lớn lại có nhiều khu di tích quốc gia đặc biệt nên việc bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng cũng là góp phần gìn giữ và bảo vệ cảnh quan xung quanh các khu di tích quốc gia đặc biệt ở Hải Dương.

Tiến Vĩnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm