EU vẫn bất đồng về vấn đề người di cư

EU vẫn bất đồng về vấn đề người di cư

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đề xuất hạn ngạch bắt buộc đối với các nước thành viên là tái định cư cho tổng cộng 160.000 người tị nạn, bất chấp kế hoạch 40.000 trước đó đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Hiện Đức và Pháp ủng hộ đề xuất hạn ngạch trên, tuy nhiên, Hungary, Séc, Ba Lan và Slovakia đã ra tuyên bố chung từ chối chấp nhận bất kỳ hạn ngạch nào. 

Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn tại Hội nghị Ngoại trưởng EU diễn ra ở Luxembourg, ngày 5/9. AFP/ TTXVN
 Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn tại Hội nghị Ngoại trưởng EU diễn ra ở Luxembourg, ngày 5/9. AFP/ TTXVN

Liên quan tới vấn đề này, ngày 5/9, 100 xe buýt chở khoảng 1200 người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary đã khởi hành từ Keleti tới Áo và Đức. Động thái này diễn ra ngay sau khi chính quyền Berlin và Vienna nhất trí tiếp nhận hàng nghìn người tỵ nạn đang đi bộ tới biên giới của Hungary, giáp Áo với hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại Tây Âu. Trước đó, trong cuộc họp báo tối 4/9, Thủ tướng Áo Werner Faymann cho biết sau khi tham vấn người đồng cấp Đức Angela Merkel, ông đã thông báo cho Thủ tướng Hungary Viktor Orban về quyết định tiếp nhận người di cư mắc kẹt ở Budapest nhằm hỗ trợ quốc gia láng giềng giải quyết tình trạng khẩn cấp trên biên giới do lượng người di cư đổ về ồ ạt và xung đột với cảnh sát. 

Người di cư chờ lên tàu tại Nickeldorf, biên giới giữa Áo với Hungary để tới Salzburg thuộc biên giới Đức- Áo ngày 5/9. AFP/ TTXVN
Người di cư chờ lên tàu tại Nickeldorf, biên giới giữa Áo với Hungary để tới Salzburg thuộc biên giới Đức- Áo ngày 5/9. AFP/ TTXVN
   

Có thể bạn quan tâm