Xuân đã về, Tết đã chạm ngõ mọi nhà, lòng người muôn nơi hân hoan trong niềm vui sướng đón chào năm mới. Tại Bến Tre, trong không khí se lạnh của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, các gia đình vui Xuân đón Tết nhưng không quên hướng về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền và tiếp nối tự ngàn đời.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn để hỗ trợ nông dân phòng trị sâu đầu đen hại cây dừa đang có hướng gia tăng. Hiện diện tích vườn dừa trong tỉnh bị sâu đầu đen gây hại hơn 106 ha, tại nhiều vườn dừa ở các huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú thành phố Trà Vinh, tăng gần 10 ha so tháng 5/2024.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang khuyến khích các hộ trồng dừa trong tỉnh sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ để nâng cao chuỗi giá trị cây dừa, tạo thu nhập ổn định và bền vững.
Ông Huỳnh Quang Đức – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre cho biết, ngành chức năng phối hợp với các hợp tác xã trên địa bàn và doanh nghiệp thu mua dừa giải quyết dứt điểm tình trạng chậm thanh toán tiền của doanh nghiệp cho các hợp tác xã và nhà vườn xảy ra từ đầu năm 2023 đến nay. Qua đó, nhằm củng cố hoàn thiện chuỗi giá trị bền vững cho cây dừa trong thời gian tới.
Nằm ở phía Đông tỉnh Tiền Giang, Chợ Gạo có tiềm năng lớn về phát triển các vùng chuyên canh dừa, tạo giá trị nông sản hàng hóa cao, giải quyết việc làm cho người lao động vừa góp phần xây dựng nông thôn mới thành công.
Sáng 22/11, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ có buổi làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã về việc xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm ra giải pháp căn cơ trong việc xây dựng vùng sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Theo UBND tỉnh Bến Tre, địa phương đang triển khai các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả 8 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến khích nông dân trong tỉnh nhân rộng mô hình trồng dừa xen cây ca cao khi chuyển đổi sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả và đất vườn tạp. Đây là mô hình giúp nông dân đảm bảo nguồn thu nhập ổn định khi thị trường dừa trái thường bấp bênh về giá.
Ngày 27/6, nhân Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức sự kiện chế biến và công diễn 222 món ăn từ dừa; đồng thời phá kỷ lục Việt Nam và xác lập kỷ lục thế giới với 222 món ăn chế biến từ dừa.
UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị dừa giai đoạn 2022-2025, nhằm giúp các hộ trồng dừa tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững.
Sau khi xuất hiện lần đầu và gây hại 2 ha dừa ở huyện Bình Đại thì đến nay diện tích bị hại đã tăng lên gần 150 ha và trải khắp 6 huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre. Nếu không kịp thời tìm giải pháp ngăn chặn thì vườn dừa Bến Tre sẽ không còn. Cùng với việc tập trung khoanh vùng lây lan, tỉnh sẽ chú trọng giải pháp sinh học. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam tại cuộc họp chiều 11/3, thông tin về tình hình sâu đầu đen hại dừa và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.
Ngày 13/12, tại Đồng Nai, Ban điều phối phát triển ca cao Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị thường niên nhằm tìm giải pháp phát triển cây ca cao ở Việt Nam.
Ngày 27/4, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất dịch vụ (Trường Đại học Trà Vinh) tổ chức Hội nghị báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh chuỗi giá trị dừa và lạc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nhắc đến dừa trong văn hóa ẩm thực người Bến Tre, ngay lập tức người ta sẽ liên tưởng đến một loạt các món ăn, từ dân dã, mộc mạc đến cầu kỳ, phức tạp. Dường như từ bất cứ bộ phận nào của cây dừa, người dân nơi đây cũng sáng tạo nên được điều tuyệt vời.
Cà Mau hiện có khoảng 5.000 ha dừa, tập trung ở các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình... Riêng huyện Phú Tân có khoảng 800 hộ trồng dừa với tổng diện tích trên 200 ha.