Du lịch canh nông Lâm Đồng: Cần đơn giản hóa thủ tục và chuyên nghiệp hóa

Nhiều hộ đồng bào dân tộc K’ho ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tham gia trồng dâu tây, góp phần thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Ảnh: An Thành Đạt
Nhiều hộ đồng bào dân tộc K’ho ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tham gia trồng dâu tây, góp phần thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Ảnh: An Thành Đạt

Năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng các mô hình Du lịch canh nông và trở thành địa phương đầu tiên của cả nước thí điểm mô hình kết hợp du lịch với sản xuất nông nghiệp. Qua thời gian thực hiện đến nay đã có hàng chục mô hình Du lịch canh nông đi vào hoạt động, đón khách hiệu quả. Tuy nhiên, qua thời gian thí điểm, tỉnh Lâm Đồng nhận định mô hình này đang gặp phải khá nhiều khó khăn cần tháo gỡ...

Du lịch canh nông Lâm Đồng: Cần đơn giản hóa thủ tục và chuyên nghiệp hóa ảnh 1Nhiều hộ đồng bào dân tộc K’ho ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tham gia trồng dâu tây, góp phần thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Ảnh: An Thành Đạt - BADT&MN

* Mô hình mới lạ, hút khách

Du lịch canh nông là mô hình du lịch trải nghiệm. Khi đến các mô hình này, ngoài được tham quan, du khách còn được trải nghiệm “một ngày làm nông dân”, có thể tự tay trồng trọt, chăm sóc, thu hái các sản phẩm nông nghiệp và đem vào bếp chế biến, thưởng thức theo ý thích của mình.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng: hiện các mô hình Du lịch canh nông đã từng bước đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Đến thời điểm này, đã có khoảng 377 tỷ đồng được đầu tư cho các mô hình trong toàn tỉnh, trên diện tích 302ha, trong đó có 212 ha đất nông nghiệp đã được đưa vào triển khai loại hình du lịch mới mẻ này. Sở đã cấp Thẻ hướng dẫn viên tại điểm Du lịch canh nông cho 198 người; phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt tiếp nhận và cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 11/761 đơn vị Du lịch canh nông trong toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: thời gian qua, đã có 5 đơn vị đề xuất thực hiện dự án đầu tư Du lịch canh nông (Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Du lịch canh nông Đà Lạt Ong Vàng, Công ty TNHH Anpha Farm, Công ty TNHH Nông nghiệp An Nhiên, Công ty TNHH 1000 Hoa và Công ty TNHH Malakai) chủ yếu hoạt động tại thành phố Đà Lạt. Đến nay đã có 2 đơn vị được cấp Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư dự án là Công ty TNHH Du lịch canh nông Đà Lạt Ong Vàng với Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông Thảo Nguyên, Công ty TNHH Anpha Farm với Dự án điểm du lịch canh nông Anpha Farm.

Qua khảo sát, có một số mô hình mới tiềm năng ở thành phố Đà Lạt như Mộc Trà Farm ở xã Xuân Trường, Nông trại cún - Puppy Farm ở Phường 7, Vườn dâu sạch Berry Valley ở phường 7, mô hình Cà phê Mê Linh ở xã Tà Nung. Nhiều mô hình đã xuất hiện ở các địa phương khác, như: Happy Green ở xã Lát - huyện Lạc Dương, Avocado Farm ở xã Quảng Lập - huyện Đơn Dương, Cà phê Tám Trình ở xã Gia Lâm - huyện Lâm Hà, Làng chè Tây Nguyên ở thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm… đang kinh doanh hiệu quả, là điểm đến của hàng ngàn du khách trong nước, quốc tế.

Du lịch canh nông Lâm Đồng: Cần đơn giản hóa thủ tục và chuyên nghiệp hóa ảnh 2Vườn hoa cẩm tú cầu ở thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) là một trong những điểm du lịch canh nông thu hút đông đảo du khách, giúp du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng người thân và bạn bè. Ảnh: An Thành Đạt - BADT&MN

* Còn nhiều vướng mắc

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngay sau khi ngành được mở cửa trở lại, các mô hình Du lịch canh nông đã bắt đầu đón khách. Thành công khá nhiều, nhưng trên thực tế, các mô hình này cũng đang gặp phải một số trở ngại trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Lam Sơn, đại diện Công ty TNHH Du lịch canh nông Đà Lạt Ong Vàng cho biết: trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia loại hình kinh tế mới mẻ này là việc lập hồ sơ dự án. Từ khi đơn vị lập hồ sơ tới khi được phê duyệt, chưa có cơ quan đơn vị nào hướng dẫn quy trình thực hiện, khiến doanh nghiệp cứ gửi hồ sơ lên các cơ quan có trách nhiệm phê duyệt lại bị trả về nhiều lần, gây mất thời gian và làm nản lòng những nhà đầu tư.

Ông Phan Thanh Nhân, đại diện doanh nghiệp Avocado Farm cho biết 20 năm đi làm ăn xa, ông kiếm được một số vốn để về quê làm Du lịch canh nông. Tuy rất tâm huyết và đã bỏ hết vốn để đầu tư mô hình, nhưng cả người quản lý và nhân viên đều rất lúng túng, chưa biết vận hành mô hình này ra sao, cách quảng bá hình ảnh của Công ty như thế nào.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều nêu kiến nghị, đề xuất có cơ chế cho các mô hình Du lịch canh nông được xây dựng nhà đón tiếp khách, bếp ăn cho du khách trải nghiệm, nhà vệ sinh, bãi gửi xe… thậm chí đề nghị cho phép xây dựng nhà lưu trú phục vụ du khách trên đất nông nghiệp. Các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh Du lịch canh nông chính thức thay thế Quy chế tạm thời theo Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021, để có thể đầu tư dài hạn, dài hơi.

Đại diện đơn vị tham gia quản lý nhà nước, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Lạt cho biết: cho tới thời điểm này, trên địa bàn đã có 33 hộ xây dựng mô hình Du lịch canh nông và đón khách tới tham quan trải nghiệm. Phần lớn các mô hình hình này xây dựng khá bài bản và hoạt động tốt. Tuy nhiên theo Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông ban hành theo Quyết định 933/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trong phần đối tượng áp dụng chỉ có các doanh nghiệp, hợp tác xã. Bởi vậy UBND tỉnh cần điều chỉnh, thêm đối tượng là các hộ kinh doanh cá thể. Với các hộ không đủ điều kiện về diện tích, có thể linh hoạt cho phép liên kết với nhau. Đồng thời, với các dự án Du lịch canh nông, cần cho phép chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng một số công trình phục vụ như nhà đón tiếp, nhà vệ sinh…

Du lịch canh nông Lâm Đồng: Cần đơn giản hóa thủ tục và chuyên nghiệp hóa ảnh 3Đến với điểm du lịch canh nông Thái Dương ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) du khách được trải nghiệm quy trình nuôi ong lấy mật. Ảnh: An Thành Đạt - BADT&MN

* Gỡ khó để phát triển

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh Du lịch canh nông, tại Hội nghị đánh giá và đề xuất giải pháp thực hiện phát triển hoạt động Du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh ngày 20/12 vừa qua, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau Quyết định 2644/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 13/4/2021 UBND tỉnh lại ra Quyết định 933/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý trong lĩnh vực Du lịch canh nông. Điều này cho thấy lãnh đạo UBND tỉnh đã rất tâm huyết trong việc phát triển loại hình du lịch mới mẻ này. Kết quả trong thời gian qua, đã có 3 điểm Du lịch canh nông đạt được các tiêu chí đặt ra như thu hút trên 500.000 khách tới tham quan và doanh thu đạt 500.000 USD trong 1 năm. Tuy nhiên, việc triển khai cần thực hiện chính quy, chuyên nghiệp chứ không thể làm tự phát và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong vấn đề quản lý đất đai.

Để gỡ khó cho các đơn vị đang làm Du lịch canh nông, Phó Chủ tịch UNND tỉnh Phạm S đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối tập hợp tất cả ý kiến, kiến nghị, đến 30/1/2023 sẽ giải quyết hết kiến nghị để có cơ sở ban hành quy chế mới. Sở Kế hoạch Đầu tư cần đổi mới phương thức giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục cho người có dự án. Các sở, ngành có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật để doanh nghiệp được tạo điều kiện tốt nhất khi đầu tư Du lịch canh nông.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp, ông Phạm S cho biết trong khởi nghiệp thì ý tưởng sáng tạo là của các doanh nghiệp, không ai làm thay được nên các doanh nghiệp phải tự lập hồ sơ. Tuy nhiên tỉnh sẽ giao đơn vị chuyên môn tổng hợp để xây dựng quy trình, hướng dẫn cho các doanh nghiệp căn cứ thực hiện. Với khó khăn trong vấn đề nhân lực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chịu trách nhiệm đào tạo miễn phí nhân viên quản lý cho các đơn vị không hạn chế số lượng, giúp các mô hình này hoạt động một cách chuyên nghiệp,không còn mang tính tự phát như hiện nay.

Đối với 33 mô hình Du lịch canh nông đã đi vào hoạt động đang vướng mắc về thủ tục pháp lý, lãnh đạo UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, đủ điều kiện thì tham mưu để phê duyệt dự án. Nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia lĩnh vực này, tới đây tỉnh sẽ điều chỉnh đối tượng để các hộ cá thể cũng được tham gia.

Quan điểm của UBND tỉnh là khuyến khích các dự án có quy mô, diện tích đủ lớn để có thể chuyển đổi đủ diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo luật định, có thể xây dựng các công trình phục vụ khách du lịch; khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trải nghiệm và có các phương thức trưng bày, quảng bá, liên kết để bán được nhiều sản phẩm nông nghiệp từ mô hình Du lịch canh nông của mình.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tạo trải nghiệm hấp dẫn du khách đến "vùng đất bình yên"

Tạo trải nghiệm hấp dẫn du khách đến "vùng đất bình yên"

Bên cạnh các điểm du lịch nổi tiếng như: Gành Đá Đĩa, Tháp Nghinh Phong, Bãi Môn - Mũi Điện, tỉnh Phú Yên đang hình thành nhiều tour, tuyến du lịch xanh ở các đảo ven bờ, du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên mới lạ, độc đáo. Các gói sản phẩm du lịch này được xây dựng chuyên nghiệp, đảm bảo các điều kiện về pháp lý, an toàn và bảo vệ môi trường.

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.