Dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải nằm trên trục Quốc lộ 1A với trung tâm chính là cây cầu Hiền Lương, nối Cột cờ phía Bắc và Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam. Hàng năm, khu di tích thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt trong những ngày gần đến dịp lễ 30/4 và 1/5. Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có trên 2.000 lượt khách du lịch đến Khu di tích này. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải nằm trên trục Quốc lộ 1A với trung tâm chính là cây cầu Hiền Lương, nối Cột cờ phía Bắc và Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam. Hàng năm, khu di tích thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt trong những ngày gần đến dịp lễ 30/4 và 1/5. Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có trên 2.000 lượt khách du lịch đến Khu di tích này.
Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Khu vực Bắc Bộ ngày 29/4 mây thay đổi, ngày nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 21-34 độ C, phía Tây có nơi trên 35 độ C. Ngày 1/5 mây thay đổi, ngày nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 22-35 độ C, phía Tây có nơi 36 độ C. Ngày 2-3/5 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ: 23-35 độ C, phía Tây có nơi trên 37 độ C.

 

Khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) ngày 29/4 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 23 -34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 25 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 30/4-3/5 mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 1/5 có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ từ 25-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

 

Khu vực Tây Nguyên ngày 29/4 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 30/4-3/5 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 21-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 

Khu vực Nam Bộ ngày 28/4-3/5 mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 25-37 độ C./.

Có thể bạn quan tâm