Ngày 25/2, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên (Tây Ninh) vừa phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát phát hiện, bắt quả tang đối tượng có hành vi săn bắn động vật hoang dã trái phép.
Một hiện tượng lạ đã được ghi nhận tại Công viên Khu vực Briones, California - những con sóc mặt đất vốn chủ yếu ăn hạt nay đã trở thành những "thợ săn" thực thụ, săn đuổi và ăn thịt chuột đồng một cách táo bạo.
Nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch gia cầm cũng như các loại dịch bệnh khác trên động vật lây lan diện rộng.
Một số căn bệnh nguy hiểm nhất rình rập loài người đến từ mầm bệnh truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Ecology & Evolution đã chỉ ra sự lây truyền này không chỉ diễn ra một chiều.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.
Ninh Bình được có tài nguyên thiên nhiên phong phú và độc đáo, là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động, thực vật quý hiếm. Lợi thế này đang được tỉnh Ninh Bình xây dựng và phát triển thành sản phẩm du lịch riêng. Đến nay, nhiều đơn vị, cơ sở tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình gắn với giáo dục bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, giúp người dân, du khách biết cách học hỏi, tôn trọng và gìn giữ thiên nhiên.
Theo phân tích các mẫu lấy từ động vật, các nhà khoa học đã phát hiện rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây truyền nhiều lần từ hươu sang người. Kết quả trên được công bố trên tạp chí Nature số ra mới đây.
Biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo là nguyên nhân dẫn đến sự phân bổ không đồng đều của các loài động vật của Australia nói riêng và của châu Á nói chung.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở động vật.
Chiều 18/7, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi tọa đàm, chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Bảo tồn động vật hoang dã cho con người và thiên nhiên”. Tọa đàm là sự kiện nằm trong chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Bộ Tài Nguyên và Môi trường trong hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Dựa trên các nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu của Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) mới đây nhận định việc phát triển một loại vaccine có khả năng bảo vệ con người trước nguy cơ nhiễm virus corona từ động vật, bao gồm cả virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, là hoàn toàn khả thi.
Giai đoạn 2014 - 2020, tỉnh Kiên Giang triển khai đề án “Bảo tồn gen động vật, thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Bước đầu, đề án này đạt những kết quả quan trọng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật.
Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị “Xây dựng chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu”, với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong cả nước.
Việc phục hồi đúng cách 30% hệ sinh thái, vốn từ lâu được sử dụng để phục vụ cho nông nghiệp và các nhu cầu khác của con người, có thể giúp bảo vệ 70% các loài động, thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng và giúp hấp thụ 50% lượng CO2 mà con người đã thải vào khí quyển kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp. Đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu về kế hoạch "chữa lành" Trái Đất được công bố ngày 14/10.
Viện Khoa học Weizmann (WIS) của Israel thông báo các nhà nghiên cứu nước này vừa phát triển một công nghệ mới tạo ra phân tử có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn các loại virus gây chết người lây truyền từ động vật.
Theo hãng tin Pháp AFP, các nhà khoa học Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm cấy các cơ quan người ở động vật sau khi chính phủ nước này cho phép tiến hành nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này tại Nhật Bản.
Ngày 27/11, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã Nguyễn Văn Thái cho biết: Trung tâm cùng đại diện 15 tổ chức bảo tồn thiên nhiên trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam vừa đề xuất bổ sung một số quy định để bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam.
Trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, phòng bệnh là vấn đề được quan tâm hàng đầu, khi phòng bệnh tốt, vật nuôi khỏe mạnh cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Chiều 14/5/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ một phụ nữ 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam vận chuyển trái phép nhiều sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm.