Đồng Tháp nuôi vịt chạy đồng lấy trứng thu nhập cao

Đồng Tháp nuôi vịt chạy đồng lấy trứng thu nhập cao

Tỉnh Đồng Tháp có tổng đàn vịt hơn 7 triệu con, trong đó có từ 70 - 90% là nuôi vịt lấy trứng, tập trung chủ yếu ở các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình và Tam Nông. Nhờ nuôi vịt lấy trứng theo mô hình chạy đồng và nuôi vịt rọ, nhiều hộ dân thu lãi hàng triệu đồng/ngày.

Đồng Tháp nuôi vịt chạy đồng lấy trứng thu nhập cao ảnh 1

Nhờ nuôi vịt lấy trứng theo mô hình chạy đồng và nuôi vịt rọ, nhiều hộ dân ở các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình và Tam Nông (Đồng Tháp) thu lãi hàng triệu đồng/ngày. Ảnh: Nguyễn Văn Trí

Chị Nguyễn Thị Trang ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình mới tái đàn nuôi gần 3.000 con vịt cò theo phương thức chạy đồng. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trên đồng ruộng, trong khi đó không phải đầu tư nhiều vào chuồng trại nên lợi nhuận tăng đáng kể. Hiện mỗi ngày chị Trang thu về hơn 2.000 quả trứng, sau khi trừ chi phí, lãi hơn 2,5 triệu đồng.

Anh Phan Văn Mỹ, người nuôi vịt hơn 10 năm nay ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh cho biết, với đàn vịt cò gần 5.000 con nuôi theo mô hình thả đồng, gia đình anh thu bình quân 3.000 - 4.000 trứng/ngày. Với giá bán 3.400 đồng/trứng, sau khi trừ các chi phí, anh Mỹ thu lãi hơn 4 triệu đồng/ngày.

Đồng Tháp nuôi vịt chạy đồng lấy trứng thu nhập cao ảnh 2Thu hoạch trứng vịt cò ở hộ gia đình chị Nguyễn Thị Trang, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí

Đồng Tháp hiện cung cấp cho thị trường hơn 300 triệu trứng/năm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh khuyến khích người dân thực hiện chăn nuôi theo quy trình VietGAP. Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, tổng đàn vịt đạt 8,77 triệu con, sản lượng đạt hơn 390 triệu trứng...

Nguyễn Văn Trí

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm