Đồng chí Xiêng Thanh Phúc tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum

Đồng chí Xiêng Thanh Phúc tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum

Ngày 27/9, tại thành phố Kon Tum, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022–2027, với khẩu hiệu: “Khát vọng - Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”. Tham dự Đại hội có 239 đại biểu chính thức và 86 đại biểu mời.

Đồng chí Xiêng Thanh Phúc tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum ảnh 1Các đại biểu tham quan khu triển lãm ảnh về hoạt động của thanh niên tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022–2027. Ảnh: TTXVN phát

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đại biểu đã thống nhất bầu đồng chí Xiêng Thanh Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum nhiệm kỳ mới. Các đồng chí A Xây, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Bảo Tân cũng được bầu lại vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Xiêng Thanh Phúc tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum ảnh 2Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022–2027. Ảnh: TTXVN phát

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn thực hiện giới thiệu 10.045 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng để xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng và có có gần 5.100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện 11 công trình thanh niên cấp tỉnh, 87 công trình thanh niên cấp huyện, 1.930 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; tham gia đoạn đường thắp sáng 42km với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Đoàn thanh niên cũng xây dựng 16 km đường nông thôn kiểu mẫu; làm mới 3 cầu nông thôn; tham gia tu sửa 31 nhà văn hóa, xóa 17 nhà tạm, nhà dột nát; xây mới 356 nhà tiêu tự hoại. Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả như Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) với nhiều sản phẩm của thanh niên được đánh giá, xếp hạng 3 sao, 4 sao.

Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã chỉ đạo các cấp cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị chức năng triển khai mô hình tuyên truyền lưu động tại các thôn, làng bằng tiếng dân tộc thiểu số, bảo đảm yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Các cấp bộ đoàn còn vận động 191.200 khẩu trang, 965 chai nước rửa tay sát khuẩn và 22,6 tấn gạo, 500 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm được trao tận tay đến các bà con nhân dân gặp khó khăn trong đại dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Xiêng Thanh Phúc tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum ảnh 3Tỉnh Đoàn Kon Tum dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022–2027. Ảnh: TTXVN phát

Nhiệm kỳ qua, Tuổi trẻ Kon Tum đã xây dựng được 745 mô hình và giúp đỡ hơn 1.700 thanh thiếu nhi chậm tiến, yếu thế; xây dựng 53 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; xây dựng 6 điểm trường cho em, nhà bán trú cho em trị giá gần 2 tỷ đồng; giúp đỡ hơn 20.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vượt chỉ tiêu trồng rừng với 2,1 triệu cây xanh được trồng...

Phát huy những kết quả đạt được, tại nhiệm kỳ 2022–2027, Tỉnh Đoàn Kon Tum đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tỉnh Đoàn tiếp tục dồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm; lòng yêu nước, yêu hòa bình; tri thức, sức khỏe; tinh thần thượng tôn pháp luật; ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiện góp phần phát triển quê hương Kon Tum nhanh, bền vững. Đoàn thanh niên phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Xiêng Thanh Phúc tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum ảnh 4Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022–2027. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh Đoàn Kon Tum phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022–2027 có trên 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Mỗi năm, tỉnh Đoàn xây dựng và thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 28 công trình thanh niên cấp huyện, trên 400 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; trồng và chăm sóc ít nhất 1 triệu cây xanh. 100% Đoàn cấp huyện, tổ chức hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; phấn đấu có 1.000 ý tưởng, sáng kiến được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; tư vấn định hướng học nghề, việc làm cho 18.000 đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 500 đoàn viên thanh niên trở lên trong đó có 75% có việc làm, thu nhập ổn định; hỗ trợ 10 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên.

Tỉnh Đoàn Kon Tum tiếp tục hỗ trợ 10 mô hình đối với thôn, làng khó khăn, hoàn thành một trong các tiêu chí nông thôn mới gắn với thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; giới thiệu 12.500 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; trên 60% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp hằng năm.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm