Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Sư sãi và đồng bào Khmer tại các phum sóc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trang trí trong khuôn viên chùa chờ đón mừng năm mới. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
Sư sãi và đồng bào Khmer tại các phum sóc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trang trí trong khuôn viên chùa chờ đón mừng năm mới. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và trên 400 nghìn đồng bào Sóc Trăng đang chuẩn bị đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 trong niềm phấn khởi, lạc quan và kỳ vọng phát triển. Năm nay, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây diễn ra từ ngày 14-16/4, đồng bào Khmer tại các phum sóc đề cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K để đón một mùa lễ bình an, vui vẻ.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 1Sư sãi và đồng bào Khmer tại các phum sóc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trang trí trong khuôn viên chùa chờ đón mừng năm mới. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Sau hai năm hạn chế các hoạt động tập trung đông người do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng rất phấn khởi, đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong trạng thái bình thường mới. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với những chính sách quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con tiếp tục khởi sắc. Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer trong tỉnh an tâm đến chùa hành lễ, cầu chúc nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 2Đường về các phum sóc Khmer Sóc Trăng hôm nay. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ghi nhận tại thị xã Vĩnh Châu, nơi đồng bào Khmer chiếm trên 50% dân số, nhà nhà đang hồ hởi chuẩn bị để đón ngày Tết tươm tất, ấm cúng, an toàn. Bà con vui mừng và phấn khởi bởi vụ hành tím năm nay giá cả ở mức tương đối, có lãi, giúp đồng bào chuẩn bị đón Tết sung túc. Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, trang trí, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Ông Tô Thon ở khóm Cà Săng, Phường 2, chia sẻ: Bà con trong phum sóc rất vui khi vụ hành tím tiêu thụ thuận lợi và có lãi. Qua đó, giúp người dân có tiền trang trải sinh hoạt, tái sinh hoạt và trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 3Chùa Serey Kandal (phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) trang trí trong khuôn viên chùa chờ đón mừng năm mới. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Đến chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, chúng tôi được sư trụ trì đưa đi xem đồng bào, sư sãi đang tất bật trang trí trong khuôn viên chùa để chuẩn bị các phần lễ và hội cho các chương trình trong những ngày Tết sắp tới.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 4Sư sãi và đồng bào Khmer tại các phum sóc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trang trí trong khuôn viên chùa chờ đón mừng năm mới. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Theo Đại đức Lý Phét, Trụ trì chùa Serey Kandal, năm nay, tình hình dịch được kiểm soát tốt, nhờ đó đồng bào tại phum sóc chờ đón Tết Chôl Chnăm Thmây với không khí phấn khởi. Trong những ngày đón Tết, nhà chùa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi phật tử thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế khi đến chùa hành lễ và vui chơi.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 5Dâng cơm lên sư sãi là một trong những hoạt động chính trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Theo ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, thị xã Vĩnh Châu đã kiểm soát được dịch COVID-19, bước sang trạng thái bình thường mới. Kinh tế của thị xã tăng trưởng dương; các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer được triển khai thực hiện tốt; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên; cơ sở hạ tầng, việc chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới được quan tâm đẩy mạnh. Trong năm qua, thị xã Vĩnh Châu có thêm 2 xã Lai Hòa và Lạc Hòa hoàn thành xây dựng nông thôn mới và xã Vĩnh Hiệp hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Các dự án điện gió đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Ông Trịnh Phương, hộ Khmer ở xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) chia sẻ: Sau 30 năm tái lập tỉnh, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự sâu sát của các cấp chính quyền, đời sống vật chất của đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc. Hộ nghèo giảm dần, nhà bê tông kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi vì có được vụ lúa thành công về năng suất, giá cả.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 đến với đồng bào Khmer trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi các chùa, đồng bào và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, gửi những lời chúc an lành, tốt đẹp nhất đến quý vị sư sãi, toàn thể đồng bào và cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 6Đoàn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thăm tặng quà Tết sư sãi Khmer. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với sự chủ động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt; kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi và phát triển; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có sự thay đổi rõ nét. Các công trình, dự án, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... đối với đồng bào Khmer được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer của tỉnh còn 2,61%; đời sống vật chất, tinh thần của bà con tiếp tục được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hân hoan đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 7Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tăng 200 phần quà cho hộ Khmer nghèo vùng ven biển. Ảnh: TTXVN phát

Sóc Trăng mặc dù có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; lồng ghép thực hiện các chính sách dân tộc với chương trình, dự án có liên quan, như: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội…

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đến nay, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường trung học cơ sở, trạm y tế và đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã, phường, thị trấn và 775/775 khóm, ấp có điện lưới quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng phát thanh - truyền hình, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân; tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 99,6%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng hố xí hợp vệ sinh là 95%... Phần lớn đất nông nghiệp có hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

Chanh Đa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm