Đổi thay ở xã vùng cao Ba Vì

Đổi thay ở xã vùng cao Ba Vì
Trường THCS Hợp Nhất mới đc xây dựng khang trang Ảnh: Phạm Quang Minh
Trường THCS Hợp Nhất mới đc xây dựng khang trang

Ảnh: Phạm Quang Minh
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong tổng vốn đầu tư cho các xã miền núi khoảng 1.200 tỷ đồng, TP Hà Nội đã dành cho Ba Vì hơn 178,4 tỷ đồng. Đến nay, xã đã triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn và liên xã, trọng điểm là đường liên thôn 3 xã là Ba Vì – Minh Quang – Ba Trại với tổng đầu tư trên 40 tỷ đồng; bố trí vốn đầu tư 24,3 tỷ đồng cho 1 dự án trạm y tế, 3 dự án giao thông; xây dựng 5 trường học tại 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… Cơ sở hạ tầng phát triển đã góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn nơi đây.
Lương y Dương Thị Hiến giới thiệu một số loại thuốc của đồng bào dân tôc Dao Ảnh: Tạ Nam Phong
Lương y Dương Thị Hiến giới thiệu một số loại thuốc của đồng bào dân tôc Dao

Ảnh: Tạ Nam Phong 
Tận dụng thế mạnh là nghề thuốc Nam truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở 3 thôn Yên Sơn, Hợp Nhất và Hợp Sơn, xã Ba Vì cũng tiến hành xây dựng mô hình sản xuất và cải tạo vườn cây thuốc Nam tại 25 hộ; mô hình sản xuất nhỏ và vừa để sử dụng lao động tại chỗ, đồng thời bao tiêu sản phẩm thuốc Nam; đào tạo, khuyến khích phát triển những nghề mới phù hợp với tập quán sinh hoạt và sản xuất của đồng bào; phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao… Chính quyền xã cũng đang phối hợp với các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho đồng bào được vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.
Một loại thuốc có tác dụng bổ máu, rất tốt cho sức khỏe Ảnh: Tạ Nam Phong
Một loại thuốc có tác dụng bổ máu, rất tốt cho sức khỏe
Ảnh: Tạ Nam Phong
Về Ba Vì hôm nay, có thể thấy cái nghèo đang được đẩy lùi, các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao được quan tâm bảo tồn. Toàn xã hiện còn khoảng 30% hộ nghèo và 10% hộ cận nghèo.   

Có thể bạn quan tâm