Doanh nghiệp Nhật Bản và Thái Lan đẩy mạnh tiếp cận thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản và Thái Lan đẩy mạnh tiếp cận thị trường Việt Nam
Phát biểu tại hội thảo, Ông Đặng Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), coi đây là một nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Theo ông Đặng Xuân Quang, việc Việt Nam là nước đầu tiên trong ASEAN ký kết Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) với Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm 2015 và tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một cơ sở để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó, có Nhật Bản và Thái Lan đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đại diện thành phố Hải Phòng cũng kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản và Thái Lan tăng cường đầu tư vào địa phương này, khẳng định thành phố cảng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Hải Phòng có cảng biển lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam, hạ tầng kết nối thuận lợi với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, là một cực trong tam giác phát triển kinh tế phía Bắc. Hải Phòng hiện đã thu hút được 480 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 13,63 tỷ USD. Đặc biệt năm 2016, thành phố cảng vươn lên thứ nhất trong danh sách các tỉnh, thành phố nước ta về thu hút đầu tư với khoảng 3 tỷ USD. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch JETRO Haruhiko Ozasa cũng đánh giá cao tiềm năng môi trường đầu tư ổn định và năng động của Việt Nam, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, có tay nghề cao. Theo ông Ozasa, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm và mong muốn đầu tư vào Việt Nam . 

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan đã giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp về thủ tục, chính sách đầu tư vào Việt Nam. 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam thu hút 23,52 tỷ USD vốn FDI đăng ký năm 2015. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 16,43 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2016. Nhật Bản có 3.212 dự án FDI với tổng vốn 42,03 tỷ USD, đứng thứ hai trong 112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư. Thái Lan có 443 dự án với tổng vốn 7,73 tỷ USD, xếp thứ 10. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm