Đoàn kết giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã Gào anh hùng

Đoàn kết giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã Gào anh hùng

Xã Gào thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, là vùng đất có truyền thống Anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nơi đây đã hai lần được vinh danh là "Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân" vào các năm 1976, 1978, nhờ những chiến công hiển hách của quân và dân xã Gào. Tự hào về quá khứ hào hùng, xã Gào hôm nay không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn kết giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã Gào anh hùng ảnh 1Người dân xã Gào, thành phố Pleiku chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Anh hùng trong kháng chiến

Trong hai cuộc kháng chiến, xã Gào luôn là địa bàn chiến lược, nằm gần các căn cứ quân sự của Quân đoàn 2 - Quân khu II Ngụy. Lòng yêu nước, quyết tâm của nhân dân xã Gào đã đưa nơi đây đã trở thành vùng căn cứ, bàn đạp của lực lượng cách mạng tiến vào nội thị. Vùng đất này đã nuôi giấu nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh Gia Lai sau này, như: Ksor Ní, Lê Tiến Hồng, Lê Tiên, Nguyễn Đàn…

Quân, dân xã Gào đã cùng bộ đội tiến hành hàng trăm cuộc tấn công, tiêu diệt hàng ngàn tên địch, phá hủy nhiều đồn bốt, xe cơ giới của địch, lấy súng địch trang bị cho ta. Nhân dân xã Gào còn hình thành nhiều rẫy kháng chiến, quyên góp hàng trăm tấn lương thực để nuôi giấu cách mạng. Với những thành tích kiên cường, bất khuất trong kháng chiến, xã Gào vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" vào các năm 1976, 1978.

Sau nhiều năm chiến tranh, đời sống bà con xã Gào rất khó khăn, thiếu thốn về điện, đường, trường, trạm; cái ăn, cái mặc phải lo từng bữa. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng với tinh thần đoàn kết, vượt khó của nhân dân, bà con nơi đây đã không ngừng nỗ lực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế. Giờ đây, vùng đất này đã có một diện mạo mới. Bộ mặt nông thôn được cải thiện từng ngày. Người dân nơi đây đã có một cuộc sống mới, ấm no, văn minh, hạnh phúc và đầy tự hào.

Đoàn kết giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã Gào anh hùng ảnh 2Chính quyền xã Gào, thành phố Pleiku hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Đoàn kết giảm nghèo

Ông Rơ Mah Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Gào cho biết, với truyền thống đoàn kết, gắn bó, bà con toàn xã luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hiện, Gào đã được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2017 và đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí nâng cao. Đời sống của bà con đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Nhiều hộ gia đình đã trở thành hộ kinh doanh giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Xã Gào đã có nhiều công trình văn hóa, giáo dục, y tế thiết yếu phục vụ cho nhu cầu của bà con.

Để có được những thành quả đáng mừng như hôm nay, nhân dân xã Gào đã tận dụng các điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển nông nghiệp. Chính quyền xã đã khuyến khích người dân áp dụng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: tái canh cà phê, trồng lúa chất lượng cao, trồng chanh dây theo hướng VietGAP, chăn nuôi gia súc theo tiêu chí mới...

Chính quyền xã còn đồng hành hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Tín dụng nhân dân, Quỹ Hỗ trợ nông dân…, để mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kinh tế xã Gào đã có nhiều chuyển biến tích cực. Xã có 2.800 ha đất nông nghiệp (trong đó gồm 150 ha lúa nước 2 vụ, gần 2.500 ha cây công nghiệp dài ngày cà phê, cao su và điều) cùng đàn gia súc trên 4.000 con, gia cầm gần 5.000 con. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Theo ông Rơ Châm Duih, Bí thư Đảng ủy xã Gào, từ năm 2021 đến nay, xã đã triển khai quyết liệt nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nhờ phát huy tốt các chính sách hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần theo từng năm. Xã hiện chỉ còn 15 hộ nghèo với 60 khẩu; 51 hộ cận nghèo với 198 khẩu (giảm 3 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo so với năm 2022). Nhiều hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo rất được quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề, xây nhà, vay vốn phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế, tiền điện và hỗ trợ sinh kế…

Đoàn kết giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã Gào anh hùng ảnh 3Lãnh đạo thành ủy thành phố Pleiku hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo ở xã Gào. Ảnh: TTXVN phát

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đến thăm một số gia đình được chính quyền các cấp hỗ trợ, hầu hết bà con đều rất vui, hạnh phúc khi được giúp đỡ để giờ đây gia đình họ đã có nhà ở, đời sống được cải thiện rất nhiều. Điển hình như gia đình ông Rlan Beng, người dân tộc Jrai. Ông Rlan Beng nói: "Nhờ có sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tôi mới có thể xây được căn nhà to, đẹp. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ. Giờ đây, gia đình tôi đã có nhà ở, đời sống cải thiện rất nhiều. Tôi và mọi người trong gia đình rất vui và hạnh phúc".

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh ở thôn 5 là một trong những hộ gia đình khó khăn được chính quyền, đoàn thể các cấp hỗ trợ. Cả hai vợ chồng bà Thanh đều bệnh nặng, mất sức lao động. Được chính quyền xã hỗ trợ bò giống sinh sản, gia đình bà Thanh đã vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Bà Thanh xúc động cho biết, trước đây, gia đình bà rất khó khăn, nhờ chính quyền xã hỗ trợ bò giống. Giờ gia đình đã có được 5 con bò. Kinh tế đã ổn hơn.

Gia đình ông Rơ Châm Pyong ở làng C giờ đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ông Pyong chia sẻ, thời gian trước, ông được Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Gào cho vay 30 triệu đồng để đầu tư mua phân bón cà phê, vật liệu làm hàng rào bảo vệ vườn cây và mua bò sinh sản. Sau một thời gian cố gắng tích lũy, ông đã hoàn trả vốn trước thời hạn 13 tháng.

Nỗ lực phát triển kinh tế, xã Gào đã đạt những thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 9/2023, xã Gào đã hoàn thành 14/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 và đạt 11/19 tiêu chí theo Quyết định 711/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai. Với số vốn bố trí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới năm 2023 trên 1,6 tỷ đồng, xã Gào đang phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành việc xây dựng Làng C trở thành Làng nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn xã.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Đỗ Việt Hưng, xã Gào đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống người dân. Đây là kết quả của sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân xã. Tuy nhiên, xã Gào vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới.

Thời gian tới, xã Gào cần tiếp tục duy trì sự đoàn kết, phấn đấu để vươn lên phát triển bền vững và toàn diện. Các tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, chính trị xã hội, cần phát huy vai trò lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo giảm nghèo, nhất là vai trò trách nhiệm của cộng đồng dân cư trên địa bàn trong việc thực hiện giảm nghèo bền vững; tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", vì chỉ có nông thôn mới là con đường giảm nghèo hiệu quả - Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Đỗ Việt Hưng nhấn mạnh.

Hoài Nam - Xuân Huy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).