Đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn tục nổ gạo đón Tết

Đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn tục nổ gạo đón Tết

Cốm gạo (còn gọi là bỏng gạo) là một thứ quà bình dị, không mẫu mã bắt bắt và cũng đắt tiền như nhiều loại bánh thời nay. Nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cốm gạo luôn là một trong những món ăn truyền thống, gắn liền với làng mạc, quê hương được nhiều người yêu thích.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang

Tết năm nay, đồng bào các dân tộc ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang chào đón năm mới trong niềm vui, sự phấn khởi trước những đổi thay của quê hương. Cuộc sống người dân vùng khó khăn đang dần "thay da, đổi thịt", ấm no, đủ đầy hơn...

Tết với đồng bào 2025: Vạn dặm xuân vui

Tết với đồng bào 2025: Vạn dặm xuân vui

Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước. Với tinh thần ấy, “Tết với đồng bào 2025” sẽ hòa niềm vui chung của đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc, của lòng tự hào là con Lạc cháu Rồng, với những mong muốn, khát khao làm rạng danh 2 tiếng Việt Nam. Chương trình phát sóng 7 giờ trên kênh VTV1 và 9 giờ 30 phút trên kênh VTV5 ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết đồng bào, chiến sĩ tại huyện Cầu Ngang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết đồng bào, chiến sĩ tại huyện Cầu Ngang

Nhân dịp năm mới 2025, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, sáng 11/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Mỹ Long, xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Phổ biến giáo dục pháp luật giúp bảo vệ quyền, lợi ích đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Phổ biến giáo dục pháp luật giúp bảo vệ quyền, lợi ích đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Sóc Trăng có 35% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 30%. Ngoài công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo tỉnh còn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho dân tộc thiểu số nhằm tăng cường kiến thức pháp luật, tạo thêm sự hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp khi liên quan đến pháp luật.

Đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập. Tỉnh chú trọng phân bổ nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Ngày 24/12, tại xã Phú Mỡ (huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trao tặng bò giống và quà Tết Ất Tỵ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghề làm khô cá lóc ở ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) hỗ trợ phụ nữ Khmer giải quyết việc làm, ổn định kinh tế gia đình.

Chuyển đổi nghề nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) với việc hỗ trợ chuyển đổi nghề đã và đang từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho đồng bào khu vực biên giới Gia Lai

Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho đồng bào khu vực biên giới Gia Lai

Thời gian qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực, quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đào tạo nghề, người học có công việc ổn định, từ đó, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Ea Ktur

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Ea Ktur

Ngày 17/11, tại Trung tâm văn hóa xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tổng kết Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Đề án 766).

Thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên

Thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên

Ngày 15/11, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Đây là một trong nhiều hoạt động tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2024.

Quảng Bình nỗ lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi công nghệ 2G

Quảng Bình nỗ lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi công nghệ 2G

Các đơn vị viễn thông ở Quảng Bình đẩy mạnh truyền thông, nhắn tin nhiều lần đến các thuê bao 2G, hướng dẫn việc chuyển đổi để đảm bảo hoàn thành mục tiêu lộ trình dừng cung cấp dịch vụ thuê bao 2G trước ngày 15/10/2024. Đặc biệt, một số đơn vị tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng là người già neo đơn, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: TTXVN phát

Bình Phước: Tặng quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn người dân tộc thiểu số

Ngày 11/8, tại xã Phước Tân (huyện Phú Riềng), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, Chi hội Chữ thập đỏ từ thiện xã hội huyện Long Thành đã vận động ủng hộ và trao tặng quà cho học sinh, hộ nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Hải Dương hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở miền núi

Hải Dương hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở miền núi

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 (lần 2) của UBND tỉnh Hải Dương, tổ chức ngày 5/8, các thành viên UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận nghị quyết để trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đất sinh hoạt cộng đồng, đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh giúp đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định, an tâm sản xuất

Trà Vinh giúp đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định, an tâm sản xuất

Chiều 26/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và Dự thảo Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tự do tín ngưỡng - Sợi dây kết nối giữa chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số tại Cao Bằng

Tự do tín ngưỡng - Sợi dây kết nối giữa chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số tại Cao Bằng

Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có ba tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành với 23.500 tín đồ, trong đó Tin lành chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 21.300 tín đồ. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo diễn ra cơ bản ổn định, thuần tuý tôn giáo, tuân thủ pháp luật, đúng theo hiến chương, điều lệ và tôn chỉ mục đích.

Trồng dứa giúp đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Tây thoát nghèo

Trồng dứa giúp đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Tây thoát nghèo

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân, thông qua việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, thời gian gần đây huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình trồng dứa MD2. Bước đầu cây phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng đất khó này.

Bảo tồn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng tại Cao Bằng

Bảo tồn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng tại Cao Bằng

Với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tạo sinh kế mới cho nhân dân vùng biên giới ở tỉnh Cao Bằng đã và đang được các cấp chính quyền quan tâm đặc biệt. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Mông, Lô Lô….tại các bản làng ven biên giới đã hình thành nên mô hình các làng du lịch cộng đồng, giúp Cao Bằng trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.

Phú Yên sử dụng hiệu quả nguồn vốn để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phú Yên sử dụng hiệu quả nguồn vốn để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Phú Yên đã phân bổ đến các huyện miền núi trong tỉnh để xây dựng hạ tầng giao thông, đầu tư công trình thiết yếu và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất... Nhờ vậy, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng thay đổi tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung toàn tỉnh.

Sóc Trăng nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách

Sóc Trăng nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại Sóc Trăng, tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 35%; trong đó, có 30% là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng thu nhập.

Ông Danh Ía phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer ở Bạc Liêu

Ông Danh Ía phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer ở Bạc Liêu

Được nhiều người biết đến và nể phục bởi tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, ông Danh Ía (ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Với thành công trong sản xuất, ông Danh Ía nhiều năm liền được công nhận là nông dân sản xuất giỏi và được trao tặng nhiều Bằng khen.

Tặng 500 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo tỉnh An Giang

Tặng 500 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo tỉnh An Giang

Chiều 7/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tổ chức trao tặng 500 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại huyện Tri Tôn, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Gia đình chị Trần Thị Mỹ Duyên, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, thoát nghèo năm 2023 nhờ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2024, Trà Vinh bố trí nguồn vốn trên 260 tỷ đồng thực hiện các dự án với nhiều tiểu dự án nhằm nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, chủ yếu là người Khmer. Trong đó, ngân sách Trung ương gần 200 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 35 tỷ đồng, vốn vay tín dụng chính sách trên 25 tỷ đồng.