Đoàn Famtrip quốc tế khảo sát du lịch tại Bình Thuận

Trong 2 ngày (7- 8/9), Đoàn Famtrip quốc tế đã đến khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới tại Bình Thuận.

vna_potal_doan_famtrip_quoc_te_tham_quan_khao_sat_du_lich_tinh_binh_thuan_7579408.jpg
Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát điểm du lịch Bàu Trắng (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đoàn khảo sát khoảng 30 buyer (người mua) đến từ các hãng lữ hành quốc tế, công ty du lịch, báo chí thuộc các quốc gia như: Trung Quốc, Singapore, Đức, Australia… đã đến tham quan và khảo sát một số điểm du lịch nổi tiếng của địa phương như: Bàu Trắng, Bảo tàng nước mắm, Hệ sinh thái vui chơi giải trí Novaworld Phan Thiết…

Bên cạnh đó, đoàn đã trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu các sản phẩm du lịch mới, dịch vụ lưu trú, buồng phòng, ẩm thực tại một số khách sạn, cơ sở lưu trú tại khu vực Hàm Tiến- Mũi Né và Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Theo ông Jurgen Manfred Grotzinger, đại diện Đoàn Famtrip, qua khảo sát thực địa các điểm đến, đoàn đánh giá cao tài nguyên, tiềm năng thiên nhiên cũng như các dịch vụ du lịch, nền văn hóa, ẩm thực và con người Bình Thuận.

vna_potal_doan_famtrip_quoc_te_tham_quan_khao_sat_du_lich_tinh_binh_thuan_7579423.jpg
Đại diện Đoàn Famtrip quốc tế phát biểu cảm nhận về du lịch Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Chuyến khảo sát lần này là cơ hội để ngành du lịch Bình Thuận đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu các sản phẩm đặc sắc, thế mạnh; quảng bá tiềm năng, hình ảnh “Điểm đến Bình Thuận an toàn, thân thiện, chất lượng”. Ngoài ra, đây cũng là “cầu nối” để những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn được giao lưu, kết nối với “người mua;” từ đó nắm bắt xu hướng, thị hiếu, xây dựng nhiều tour, tuyến, sản phẩm mới, khai thác thêm nhiều thị trường tiềm năng trong tương lai.

Dip này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp địa phương với đoàn khảo sát. Tại đây, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Với mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững, Bình Thuận nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch gắn liền với những sự kiện đặc trưng riêng dựa trên thế mạnh về biển và những lợi thế nổi trội là: nắng, gió, cát, thiên nhiên trong lành và con người hiền hòa, hiếu khách…

vna_potal_doan_famtrip_quoc_te_tham_quan_khao_sat_du_lich_tinh_binh_thuan_7579421.jpg
Ngành Du lịch Bình Thuận tặng quà chào mừng Đoàn Famtrip quốc tế đến khảo sát du lịch tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch cũng ngày càng gia tăng, Bình Thuận đã và đang làm hết sức mình để tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tài nguyên, lợi thế về du lịch. Tỉnh tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo hình ảnh sâu đậm về du lịch Bình Thuận với những sản phẩm đa dạng, đặc sắc, là điểm đến thật sự an toàn, thân thiện, chất lượng và có đủ sức cạnh tranh trong thị trường du lịch trong khu vực và quốc tế.

vna_potal_doan_famtrip_quoc_te_tham_quan_khao_sat_du_lich_tinh_binh_thuan_7579419.jpg
Ngành Du lịch Bình Thuận tặng quà chào mừng Đoàn Famtrip quốc tế đến khảo sát du lịch tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Với 192 km đường bờ biển và đảo Phú Quý, Bình Thuận có nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú và quý giá, với nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan thơ mộng, môi trường tự nhiên trong lành, hệ sinh thái biển đa dạng… Bên cạnh đó, Bình Thuận còn có nhiều tài nguyên du lịch vùng rừng, núi, nhiều di tích lịch sử- văn hoá cùng nhiều lễ hội văn hoá truyền thống đặc sắc. Đó là điều kiện thuận lợi để Bình Thuận phát triển đa dạng các loại hình du lịch nhất là du lịch sinh thái biển.

vna_potal_doan_famtrip_quoc_te_tham_quan_khao_sat_du_lich_tinh_binh_thuan_7579406.jpg
Đoàn Famtrip quốc tế đi xe địa hình tham quan, khảo sát điểm du lịch Bàu Trắng (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ngoài các sản phẩm du lịch cao cấp như: Golf, nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch thể thao biển, du lịch sức khỏe, thể thao địa hình… Bình Thuận đang phát triển các dòng sản phẩm du lịch chính là du lịch “xanh”, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lễ hội, tham quan và tìm hiểu cuộc sống cộng đồng dân cư, làng nghề truyền thống…

vna_potal_doan_famtrip_quoc_te_tham_quan_khao_sat_du_lich_tinh_binh_thuan_7579424.jpg
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cùng chúc mừng Đoàn Famtrip quốc tế đến tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Bình Thuận hiện có 644 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số hơn 20 nghìn phòng. Toàn tỉnh có 33 công ty lữ hành, trong đó có 15 đơn vị phục vụ lữ hành quốc tế tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động du lịch tại Bình Thuận diễn ra khá sôi nổi. Trong 8 tháng năm 2024, tỉnh đón khoảng trên 6,4 triệu lượt khách, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 16.200 tỷ đồng. Nổi bật, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận tăng trưởng mạnh. Toàn tỉnh đón gần 300 nghìn lượt khách quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức, Anh và Hoa Kỳ (tăng 53% so với cùng kỳ năm trước).

Hiện nay, các tuyến giao thông kết nối giữa Bình Thuận và các địa phương di chuyển khá thuận lợi. Cảng hàng không Phan Thiết đang được xây dựng, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2025, sẽ kết nối giao thông đến các điểm tham quan du lịch… , là các điều kiện để du khách đến địa phương được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm