Đảng viên Hoàng Đình Thìn được dân bản tin yêu

Đảng viên Hoàng Đình Thìn được dân bản tin yêu
Ông Hoàng Đình Thìn (thứ hai từ phải sang) trong lễ tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2007 (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Hoàng Đình Thìn (thứ hai từ phải sang) trong lễ tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2007 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm nay 64 tuổi, với 38 năm tuổi đảng, ông  Hoàng Đình Thìn luôn phấn đấu và học tập theo gương Bác Hồ, có nhiều sáng kiến đóng góp cho sự phát triển chung của  thôn, của xã.. Là đảng viên, ông suy nghĩ bản thân và gia đình phải gương mẫu trên mọi công việc, phải thực sự làm tốt vai trò của người đảng viên để "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Trong phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương, ngoài cùng gia đình chăm lo đời sống, làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ông Thìn còn vận động bà con đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, gia đình ông Hoàng Đình Thìn đã tự nguyện hiến 200 mét vuông đất ruộng, hơn 2000 gốc tre để làm bờ kè suối Thia, tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân địa phương, nhất là khi mùa mưa lũ về.
 
Ông Hoàng Đình Thìn chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Ông Hoàng Đình Thìn chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.
Ảnh: Phan Ngọc Đức
Ông Hoàng Đình Thìn (bên trái) trao đổi với cán bộ huyện Văn Chấn tại khu vực thôn An Luông 1, nơi gia đinh ông đã tự nguyện chặt bỏ 2.000 gốc tre để lẫy chỗ thi công kè Suối Thia. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Ông Hoàng Đình Thìn (bên trái) trao đổi với cán bộ huyện Văn Chấn tại khu vực thôn An Luông 1, nơi gia đinh ông đã tự nguyện chặt bỏ 2.000 gốc tre để lẫy chỗ  thi công kè Suối Thia. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Ông Hoàng Đình Thìn hiện là Chủ tịch hội khuyến học, Chủ tịch câu lạc bộ người cao tuổi xã Sơn A. Với lối sống giản dị, chân thật và từ những việc làm thiết thực, gương mẫu của người đảng viên, ông Hoàng Đình Thìn đã nhận được sự tín nhiệm, yêu mến của chính quyền và bà con thôn bản. Đặc biệt, nhờ đi sâu, đi sát, truyên truyền vận động các gia đình chăm lo tới sự nghiệp giáo dục, những năm gần đây, phong trào học tập ở thôn Ao Luông I, xã Sơn A có chuyển biến tích cực. Tuy là một thôn vùng sâu, hẻo lánh của tỉnh nhưng đến nay tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học ở Ao Luông I đểu được tới trường, lớp học. Trong thành tích chung này có phần đóng góp không nhỏ của  người đảng viên lớn tuổi Hoàng Đình Thìn
Cuộc sống giản dị trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Cuộc sống giản dị trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường.
Ảnh: Phan Ngọc Đức
Ngoài thời gian làm công tác xã hội, ông Hoàng Đình Thìn cần mẫn dạy con cháu học hành. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Ngoài thời gian làm công tác xã hội, ông Hoàng Đình Thìn cần mẫn dạy con cháu học hành. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Những lúc nghỉ ngơi, ông Hoàng Đình Thìn tự tay chăm sóc những chú chim nhỏ để cảm nhận cuộc sống thi vị hơn. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Những lúc nghỉ ngơi, ông  Hoàng Đình Thìn tự tay chăm sóc những chú chim nhỏ để cảm nhận cuộc sống thi vị hơn. Ảnh: Phan Ngọc Đức
Phan Ngọc Đức

Có thể bạn quan tâm