Đắk Nông đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Ấn Độ

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 6/9, tại Đắk Nông, Đoàn công tác do ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, trao đổi về các nội dung mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Đắk Nông đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Ấn Độ ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, tháng 10 tới đây, tỉnh Đắk nông sẽ có Đoàn công tác thăm và làm việc tại Ấn Độ nhằm xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng xanh, cơ khí luyện kim, hạ tầng khu, cụm công nghiệp… Đặc biệt, Đắk Nông muốn tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng để triển khai, thực hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Vườn Quốc gia Tà Đùng, Khu Du lịch sinh thái Liêng Nung, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tỉnh tìm kiếm, mở rộng cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê (hiện diện tích, sản lượng đứng thứ ba cả nước), hồ tiêu (diện tích, sản lượng đứng nhất, nhì cả nước), hạt điều, trái cây…

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định tỉnh rất muốn xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các địa phương của Ấn Độ. Đoàn công tác của tỉnh sang Ấn Độ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Tổng lãnh sự Madan Mohan Sethi cho biết, nhiều nhà đầu tư lớn ở Ấn Độ có dự định tìm hiểu, đầu tư tại Việt Nam. Vì thế, việc Đắk Nông tổ chức Đoàn công tác thăm, làm việc tại Ấn Độ là rất cần thiết, thông qua chuyến công tác giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Ấn Độ biết về Đắk Nông nhiều hơn. Đoàn sẽ thăm, làm việc tại các thành phố lớn có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực theo đề xuất của tỉnh.

Đắk Nông đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Ấn Độ ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười (phải) tặng quà cho ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2023 là năm đánh dấu kỷ niệm 51 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Trên cơ sở mối quan hệ giữa hai quốc gia, tỉnh Đắk Nông và Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy, phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh và các địa phương của Ấn Độ nói riêng. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Đắk Nông tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 vào cuối tháng 6; Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa tỉnh Đắk Nông và Ấn Độ vào ngày 14/8.

Hưng Thịnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm