Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022

Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích học tập giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV, năm 2022. Ảnh: TTXVN phát
Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích học tập giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV, năm 2022. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 9/8, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ XXIV, năm 2022. 59 sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích học tập giỏi, xuất sắc trong năm học vừa qua được tuyên dương.

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 ảnh 1Sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk trao đổi tại tọa đàm với chủ đề “Sinh viên với bảo tồn văn hóa dân tộc”. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê cho biết, tại tỉnh Đắk Lắk, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân và thanh niên dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao về tinh thần lẫn vật chất. Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên các dân tộc Đắk Lắk đã tích cực học tập, lao động sản xuất, kinh doanh làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 ảnh 2Sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập giỏi, xuất sắc tỉnh Đắk Lắk tham quan mô hình thanh niên phát triển kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh với vai trò là mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, sinh viên đã chủ động tham mưu nhiều nội dung, chương trình hoạt động phù hợp dành cho thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số. Nổi bật như các chương trình: Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số sống đẹp, làm kinh tế giỏi; liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm diễn tấu nhạc cụ dân tộc; gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số; tuyên dương Sinh viên 5 tốt, tổ chức Ngày hội Sinh viên khỏe…

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 ảnh 3Sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích học tập giỏi, xuất sắc tỉnh Đắk Lắk thăm Đồn biên phòng Sêrêpốk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 12.100 sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước; trong đó có hơn 2.200 sinh viên dân tộc thiểu số. Ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp, có năng lực và trình độ học vấn cao đã tự nguyện về công tác tại địa phương, những vùng khó khăn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê đề nghị, thời gian tới, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phấn đấu học tập tốt, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới, tham gia hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, rèn luyện sức khỏe tốt đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức gương mẫu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, chung sức bảo tồn những giá trị văn hóa đậm sắc của dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 ảnh 4Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích học tập giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV, năm 2022. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, sinh viên dân tộc thiểu số đã trao đổi với Phó Giáo sư - Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung (Giảng viên trường Đại học Tây Nguyên) về chủ đề “Sinh viên với bảo tồn văn hóa dân tộc”. Nhiều sinh viên đã đưa ra quan điểm, cách nhìn nhận của bản thân với văn hóa dân tộc, đề xuất một số giải pháp góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, nhất là việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết.

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 ảnh 5Sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk trao đổi tại tọa đàm với chủ đề “Sinh viên với bảo tồn văn hóa dân tộc”. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Sáng cùng ngày, các sinh viên được tuyên dương dịp này đã dâng hương tại Bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi; thăm và tặng quà các chiến sĩ Đồn biên phòng Sêrêpốk; tham quan, học tập các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư M'gar.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm