Đắk Lắk tiếp tục nhân rộng, triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ngày 16/9, tại xã Ia Rvê (huyện Ea Súp), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020.

Đắk Lắk tiếp tục nhân rộng, triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ảnh 1Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 4 xã biên giới. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Đắk Lắk có 73 km đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); có 4 xã biên giới là Krông Na (huyện Buôn Đôn), Ia Rvê và Ia Lốp, Ea Bung (huyện Ea Súp). Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết, thực hiện chương trình ký kết “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 3 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho nhân dân các xã biên giới. Nổi bật như: phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho 864 chị vay vốn với số tiền gần 25 tỷ đồng; triển khai nhiều mô hình sinh kế như nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn quả, may mặc… và hỗ trợ cây, con giống cho hội viên phụ nữ; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ở 4 xã vùng biên; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 160 hội viên phụ nữ với thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, thông qua chương trình, nhiều hoạt động an sinh xã hội được diễn ra ở 4 xã biên giới như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng “Mái ấm biên cương” và “Giếng nước nghĩa tình”, tặng máy vi tính cho trường học và tặng nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

Đắk Lắk tiếp tục nhân rộng, triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ảnh 2Trao tặng Mái ấm biên cương và hỗ trợ vốn vay. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Thông qua chương trình, hoạt động truyền thông phòng, chống vi phạm Quy chế biên giới, nạn “tín dụng đen”, mua bán người, vận động hội viên phụ nữ và người dân xã biên giới tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với phụ nữ các xã biên giới của tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phân công 74 đảng viên giúp đỡ 334 hộ dân ở các xã biên giới, nhận đỡ đầu cho 42 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các lớp xóa mù chữ, tổ chức “Xuân đoàn kết – Tết biên cương”. Qua đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần làm thay đổi đáng kể đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân và hội viên phụ nữ các xã biên giới, giúp phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, sát cánh cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 3 năm, có 165 hộ do phụ nữ làm chủ hộ ở các xã biên giới thoát nghèo thông qua mô hình 6+1 (Hội Phụ nữ mỗi xã, phường, thị trấn giúp đỡ 6 hộ gia đình phụ nữ nghèo làm chủ hộ).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Bùi Thị Hòa khẳng định, những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai chương trình ở Đắk Lắk là kết quả của tinh thần đồng hành, đồng thuận, đồng lòng, coi biên giới là nhà, người dân ở địa bàn biên giới là anh em, nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bà Bùi Thị Hoa đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt, cách làm hay từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; đề xuất lồng ghép hoạt động của chương trình với các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các xã biên giới. Tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quảng bá, truyền thông để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân…, từ đó giúp lan tỏa và thấm nhuần trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đắk Lắk tiếp tục nhân rộng, triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ảnh 3Tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Dịp này, 17 cá nhân và 17 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; 5 cá nhân và 5 tập thể nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 9 cá nhân, 10 tập thể nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc triển khai, thực hiện chương trình. Ban tổ chức cũng trao tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 4 xã biên giới; tặng Mái ấm biên cương trị giá 40 triệu đồng cho chị Phạm Thị Hiền (thôn 10, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp); hỗ trợ cho 5 chị vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; trao quà cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 1 Mái ấm biên cương, 20 suất quà và nhu yếu phẩm cho phụ nữ nghèo xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm