Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Trao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
Trao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Ngày 11/11, tại Nhà văn hóa xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được tổ chức.

Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ảnh 1Trao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con khu dân cư đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Hòa Hiệp năm 2020.

Xã Hòa Hiệp nằm ở phía Nam huyện Cư Kuin, gồm 8 thôn, buôn; trong đó có hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng dân số của xã là 2.479 hộ với hơn 10.800 khẩu. Toàn xã hiện có ba tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành; trong đó đồng bào Công giáo chiếm 86,7% với 2.101 hộ.

Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ảnh 2Cộng đồng các khu dân cư sôi nổi tham gia Ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hiệp đã triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung cụ thể, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… tới cộng đồng dân cư. Phong trào thi đua lao động sáng tạo và chung sức xây dựng nông thôn mới được phát động mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Kết quả, xã Hòa Hiệp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tháng 3/2018 và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo” đã giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đặc biệt là giảm nghèo bền vững. Qua rà soát, cuối năm 2019, toàn xã có 85 hộ nghèo (chiếm 3,43%), 406 hộ cận nghèo (chiếm 16,38%). Dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,34%.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân hiện đạt 85%. Toàn xã có 7/7 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa; 6/8 thôn, buôn đạt thôn, buôn văn hóa. Công tác bảo vệ môi trường vận động được 2.308 hộ thu gom, phân loại rác thải rắn, đạt 92,7%. 100% đường trục xã, liên xã và 80% đường nội thôn, buôn được cứng hóa, nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, bưu điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh của xã cơ bản ổn định. 100% khu dân cư đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước...

Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ảnh 3Cộng đồng các khu dân cư sôi nổi tham gia Ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xã đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; vận động khai báo y tế 349 lượt, cách ly 76 trường hợp; tổ chức phun sát khuẩn tại các khu vực công cộng, trường học, hộ gia đình. Nhờ đó, xã không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Ngày hội, nhiều trò chơi dân gian, thi nấu ăn đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Dịp này, đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 10 triệu đồng tặng xã Hòa Hiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin trao 11 Nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng tặng các gia đình khó khăn về nhà ở.

 Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm