Đắk Lắk: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp Quốc khánh 2/9

Biểu diễn “Ca kịch Khát vọng Đam Săn”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Biểu diễn “Ca kịch Khát vọng Đam Săn”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Bên cạnh những nghi thức, nghi lễ, lễ hội truyền thống ở các buôn, làng, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức hai sự kiện lớn là Lễ hội Đêm trắng Ban Mê và Lễ hội sầu riêng Krông Pắk.

Đắk Lắk: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp Quốc khánh 2/9 ảnh 1Biểu diễn “Ca kịch Khát vọng Đam Săn”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Lễ hội Đêm trắng Ban Mê (Ban Me Overnight) với chuỗi hoạt động hấp dẫn, mới lạ, như: Liên hoan Ẩm thực "Món ngon 3 miền", triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, biểu diễn nghệ thuật hàng đêm với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Lễ hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, từ 17 giờ ngày 1/9 đến hết ngày 6/9. Đặc biệt, đêm khai mạc Lễ hội sẽ có màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng kết hợp với âm nhạc; nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại như: rock, rap, dance sport, DJ, carnival đường phố… được biểu diễn đan xem với các tiết mục biểu diễn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer Nam Bộ... Đến với Lễ hội Đêm trắng Ban Mê, nhân dân và du khách còn được trải nghiệm hương vị cà phê Buôn Ma Thuột, tương tác với Hoa hậu H’Hen Niê - người con của quê hương Đắk Lắk, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017...

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề "Nâng tầm sầu riêng Krông Pắk" sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 1/9 tại Quảng trường khu vực hồ Tân An, thị trấn Phước An. Lễ hội có nhiều hoạt động như: Hội chợ trưng bày, triển lãm 170 gian hàng trái cây, nông sản đặc trưng, gian hàng thương mại của huyện Krông Pắk và một số địa phương lân cận; Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững; Lễ hội đường phố; Liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc huyện Krông Pắk. Trong khuôn khổ Lễ hội còn có Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Krông Pắk; các hoạt động tham quan Di tích lịch sử đồn điền CaDa, bình chọn "Vườn sầu riêng đẹp - thân thiện môi trường" và thưởng thức sầu riêng… Lễ hội sẽ bế mạc vào tối 4/9.

Huyện Krông Pắk được xem là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với gần 4.000 ha trồng loại cây này. Lễ hội là cơ hội để huyện quảng bá thương hiệu, định hướng nông dân sản xuất sầu riêng an toàn, bền vững, có tổ chức, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu chính ngạch. Đây còn là dịp để xúc tiến thương mại sầu riêng Krông Pắk, mở rộng thị trường tiêu thụ; trao đổi thông tin giữa các đối tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu…; giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư vào chế biến sâu nông sản nói chung và sầu riêng nói riêng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đặng Gia Duẩn cho biết, công tác chuẩn bị cho hai lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. Qua đó, tôn vinh những người nông dân làm ra sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, quảng bá, kích cầu du lịch gắn bảo tồn văn hóa, xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm