Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tại nhiều khu di tích, điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước đã đón lượng khách tham quan khá đông, trong đó có cả du khách quốc tế.
Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh 2/9, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Hôm nay 2/9, người Việt Nam tự hào kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh. Càng tiến xa trong dòng chảy lịch sử, mỗi người Việt lại càng thấu đáo ý nghĩa thiêng liêng của một nước có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Và kiêu hãnh với khát vọng “Độc lập” 79 năm trước đã đơm hoa “Tự do – Hạnh phúc”, mỗi người càng nung nấu tâm nguyện hoàn thành khát vọng sâu xa và cháy bỏng của dân tộc. Ấy là xây dựng đất nước hùng cường.
Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết: “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức chương trình diễu hành áo dài với tên gọi “Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội năm 2024”.
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), sáng 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 31/8 đến 3/9/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian chợ vùng cao, trình diễn các hoạt động dân ca, dân vũ, giới thiệu ẩm thực, sản vật địa phương, vùng miền.
Khí hậu trong lành mát mẻ, phong cảnh đẹp, hấp dẫn, giao thông đi lại dễ dàng, huyện Mộc Châu - Sơn La là địa chỉ được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Trong 4 ngày (01 - 04/9), Mộc Châu đã đón hơn 107 nghìn lượt khách; doanh thu ước đạt hơn 123 tỷ đồng.
Ngày 4/9, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tổng lượt khách tham quan, vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh đạt gần 57.500 lượt người, tăng 8% và tổng doanh thu đạt 74,5 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Thông tin từ Sở Du lịch Lào Cai, tổng lượng khách du lịch đến địa phương trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 (từ ngày 01 - 04/9) tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 167%) với khoảng 308.164 lượt người. Tổng thu từ du lịch của Lào Cai dịp này đạt khoảng 740 tỷ đồng.
Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023, lượng du khách đến với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen tăng cao, lên đến hàng chục ngàn lượt khách. Huyện Kon Plông đặt mục tiêu trong dịp nghỉ lễ năm nay, Măng Đen sẽ đón ít nhất 50.000 lượt khách đến tham quan, thưởng lãm; nâng tổng số lượt khách đến Khu du lịch sinh thái này lên hơn 800.000 lượt từ đầu năm đến nay.
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), sáng 31/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ ngày 01 đến ngày 04/9/2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Theo thống kê nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1/9 đến ngày 4/9), toàn tỉnh đón 260.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng...
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 01 - 04/9/2022), khu du lịch quốc gia Sa Pa đón 93.244 lượt du khách, tăng 50.044 lượt và bằng 215% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19), trong đó khách quốc tế đến Sa Pa là 2.579 lượt...
Bên cạnh những nghi thức, nghi lễ, lễ hội truyền thống ở các buôn, làng, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức hai sự kiện lớn là Lễ hội Đêm trắng Ban Mê và Lễ hội sầu riêng Krông Pắk.
Chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện có tên gọi: "Lời thề độc lập" đã được tổ chức tối 2/9.
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động, trong đó đặc biệt ấn tượng là hoạt động triển lãm các ấn phẩm đặc sắc về cột mốc lịch sử ý nghĩa này của đất nước ta.
Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đoàn kết, nỗ lực “hàn gắn vết thương chiến tranh”, nâng cao đời sống người dân và giúp vùng căn cứ kháng chiến ngày càng “thay da đổi thịt”.
Quốc huy Việt Nam - biểu tượng chính thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một sản phẩm sáng tạo hội họa, biểu tượng cô đọng, đầy đủ, súc tích về đất nước và con người Việt Nam. Hành trình sáng tác, lựa chọn Quốc huy Việt Nam cũng là một câu chuyện đặc biệt về sự sáng tạo của của Họa sĩ tài danh Bùi Trang Chước (Nguyễn Văn Chước) cũng như sự gìn giữ những tác phẩm nghệ thuật vô giá của tác giả, gia đình và cơ quan lưu trữ.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) sau gần 10 năm thực hiện đã mạng lại những đổi thay rõ nét trên các miền quê vốn trước đây còn nhiều khó khăn, giờ đây đã thay da đổi thịt từng ngày, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả hơn; môi trường sinh thái được bảo vệ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao… Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thí điểm thực hiện mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
Tối 01/9, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh.
Kỷ niệm Quốc khánh năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế miễn phí vé cho nhân dân và khách du lịch là người Việt Nam tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế trong ngày 2/9.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài ba ngày (từ 1 - 3/9). Đây sẽ là cơ hội thích hợp để những người có quỹ thời gian ít, tranh thủ nghỉ ngơi, du lịch ngắn ngày, trong đó có điểm đến Bình Thuận.
Dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ của người dân và du khách.
Chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9, Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) có kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật Festival mùa Thu 2018 “Giọng hát mang âm điệu dân ca Việt Nam”.
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô, người đã hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng năm 1945, đồng thời là chủ nhân cũ ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã qua đời vào đêm 5/11, tại nhà riêng ở phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình (Hà Nội), hưởng thọ 104 tuổi.
Ngày 2/9/2017, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Vui Tết Độc lập”. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh tái hiện không gian chợ Tết Cao nguyên đá Đồng Văn và Lễ hội Khèn Mông của đồng bào dân tộc Mông, huyện Đồng Văn (Hà Giang)...